Vụ sập hầm Đạ Dâng: Tháng sau có kết quả điều tra

Giải cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện.
Giải cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện.
TP - Ngày 16/3, trao đổi với PV Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, đầu tháng 4 sẽ có kết quả điều tra vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). 

Theo Thứ trưởng Hùng, nội dung kiểm tra gồm rà soát công tác quản lý đầu tư xây dựng, thi công và chất lượng các hạng mục công trình, giám định nguyên nhân sự cố, tập trung đánh giá chất lượng của khu vực sập đường hầm dẫn nước... Ngay sau khi xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố, Bộ Xây dựng có hướng xử lý từng đơn vị, cá nhân liên quan.

Trước đó, sáng 16/12/2014, hầm thủy điện Đạ Dâng bị sập khiến 12 công nhân mắc kẹt. Sau hơn 81 giờ tích cực cứu nạn, đến 16h30 phút ngày 19/12/2014, lực lượng cứu hộ đưa tất cả 12 người ra ngoài an toàn. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.