Lâm Đồng:

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở

Vào 19h30 hôm nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhận được thông tin từ phía các nạn nhân bị mắc kẹt trong đường hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương) cho biết, có một nạn nhân nam có dấu hiệu bị ngạt thở.

Vào chiều tối nay, tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang khẩn trương tiến hành khoan thông đường hầm thủy điện Đa Dâng, trong 3 mũi khoan đang tác nghiệp, có 2 mũi khoan từ phía sau và hông đường hầm gặp điều kiện tương đối thuận lợi; trong khi đó, mũi khoan phía trước theo đường cửa hầm vào gặp rất nhiều khó khăn do trúng đá dày và cứng.

Theo Công an Nhân dân vào lúc 19h30 hôm nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhận được thông tin từ phía các nạn nhân bị mắc kẹt trong đường hầm cho biết, có một nạn nhân nam có dấu hiệu bị ngạt thở.

May là 30 phút sau, một trong hai mũi khoan dẫn đường ống thông khí đã đến vị trí những nạn nhân bị nạn. "Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân nam có dấu hiệu bị ngất xỉu đã trở lại bình thường do đã truyền đủ dưỡng khí vào bên trong", ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vào lúc 20h30. 

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 1

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành khoan thông đường hầm. Tuy nhiên, do kết cấu địa chất rất phức tạp nên đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Ảnh: CAND

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 2
Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 3
Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 4

Hệ thống điện cao áp được tăng cường vào bên trong đường hầm phục vụ công tác cứu hộ. Ảnh: CAND

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 5

16h, cơ quan chức năng kéo thêm dây diện để chuần bị cho công tác chiếu sáng phục vụ việc ứng cứu các công nhân đêm nay.

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 6

Các công nhân bên ngoài đang làm việc hết sức khẩn trương. Ảnh: Dân Trí

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 7

Phút nghỉ ngơi của các công nhân sau thời gian dài làm việc hết công suất. Ảnh: Dân Trí.

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 8

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang có mặt để chỉ đạo công tác sơ cấp cứu ngay khi các công nhân được đưa ra khỏi hầm.

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 9

Các y bác sĩ ứng trực bên ngoài, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 10
Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 11

Liên lạc với các công nhân bị mắc kẹt thông qua đường ống thông hơi được khoan xuyên qua lớp đất đá. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN.

Vụ sập hầm thủy điện: Một nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở ảnh 12

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp kỹ thuật để ứng cứu các công nhân. Hệ thống bơm ô xi vào bên trong hầm vẫn hoạt động hết công suất. Trời không mưa như hôm qua cũng giúp cho công tác cứu nạn thuận lợi hơn.

Theo Theo Dân Trí/Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.