Vụ tàu VTB 26 bị lật: Cảng vụ hàng hải Nghệ An nói gì?

TP - Cảng vụ hàng hải Nghệ An cho rằng, tàu VTB 26 không chấp hành lệnh điều động vào khu vực tránh trú bão số 2, nên “đã xảy ra tai nạn đáng tiếc” khiến 6 thuyền viên chết, mất tích ngày 17/7.

Sau khi báo Tiền Phong ngày 24/7 nêu vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay: “Tại cuộc họp trực tuyến ngày 24/7, tôi đã chất vấn đại diện Cảng vụ hàng hải Nghệ An nhiều vấn đề xung quanh vụ việc tàu vận tải VTB 26 bị lật, như vị trí neo đậu, tại sao chiếc tàu bị nạn không vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ”. Phía Cảng vụ hàng hải Nghệ An cũng đã có văn bản gửi báo Tiền Phong về vụ việc này.

Tại công văn số 497/BC-CVHHNA, Phó giám đốc Nguyễn Trung Thành cho hay, lúc 14 giờ 10/7/2017, đại diện Cảng vụ hàng hải Nghệ An tại Cửa Lò nhận được thông báo tàu đến Cảng của Đại lý hàng hải Bến Thủy (VOSA Bến Thủy), tàu VTB26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đến Cửa Lò. 14 giờ 30 phút cùng ngày, VOSA Bến Thủy báo tàu VTB26 đã đến neo đậu tại vùng neo Hòn Ngư chờ kế hoạch.

“Sáng ngày 16/7/2017, Cảng vụ hàng hải Nghệ An ra thông báo số 466/TB-CVHHNA gửi các doanh nghiệp cảng biển, chủ tàu, thuyền trưởng...yêu cầu triển khai công tác phòng chống cơn bão số 2. Riêng một số tàu chậm di dời tránh trú bão, trong đó có tàu VTB 26. Trưởng đại diện, trực ban đại diện Cửa Lò đã liên lạc trực tiếp cho cán bộ làm đại lý của tàu thông báo về lệnh điều động cho tàu khẩn trương di chuyển  đến khu vực khác tránh trú bão như Hòn Mê, Quảng Ninh, Đà Nẵng,... Tuy nhiên cho đến khi bão đổ bộ vào khu vực tàu VTB26 vẫn không chấp hành nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc”, công văn số 497/BC-CVHHNA nêu.

Trước đó, khoảng 2h ngày 17/7, tàu chở than VTB 26 trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đi Cửa Lò phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách đất liền chưa đầy 4 km. Không lâu sau đó, tàu bị sóng đánh lật úp, kéo theo 13 thuyền viên. Lực lượng cứu hộ huy động hơn 600 người cùng hàng chục tàu thuyền tìm kiếm. Bảy người được cứu sống, 6 người chết và mất tích.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.