Vừa mưa đã ngập

Vừa mưa đã ngập
TP - Cơn mưa trái mùa xảy ra trên diện rộng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng 22-2 làm nhiều tuyến đường nội ô TPHCM ngập nặng. Sau khi mưa ngớt, nhiều tuyến đường vẫn bị ngập sâu.

Mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông

Ngập nặng nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh), có nơi ngập sâu gần 0,5m, khiến hàng nghìn phương tiện lưu thông hướng từ cầu Sài Gòn vào quận 1 bị chết máy.

Theo ghi nhận của PV, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) ngập hơn nửa bánh xe máy. Nhiều người dân ngụ khu vực cầu Đúc Nhỏ (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) cho biết, trong cơn mưa, khu vực trên ngập sâu đến thắt lưng, khiến giao thông tê liệt. Đến 9 giờ, nước vẫn ngập sâu 0,3 - 0,5m. Nước tràn xối xả vào nhiều nhà dân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ. Các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) cũng bị ngập nhẹ. Mưa xảy ra trong giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều nơi. Tại ngã tư Bình Triệu, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, hướng về trung tâm thành phố bị ùn tắc, ôtô, xe máy xếp hàng dài hàng cây số…

Theo ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM, trong năm 2011, TPHCM phát sinh 86 điểm ngập mới, nâng tổng số điểm ngập toàn thành phố lên 133. Năm 2011, TPHCM khắc phục 76 điểm ngập. Tính đến đầu năm 2012, TPHCM còn 57 điểm bị ngập do mưa và triều cường, trong đó cơ quan chức năng đã xử lý tạm thời 14 điểm ngập.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.