Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn

TPO - Trên rẻo vùng cao giáp gianh giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang có một hồ rộng lớn trên 2.500 ha, trong lòng hàng trăm quả núi, đồi mang tên Cấm Sơn. Ngoài việc điều tiết, thủy lợi cho người dân; nơi đây trở thành điểm thăm quan, vui chơi rất thú vị, nhất là dịp lễ, tết.  

Anh Từ Như Hiển, cán bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn cùng nhóm bạn chừng chục người thuê một chiếc xuồng máy (giá trọn gói 800 ngàn đồng/ngày) thong dong trên mặt hồ, cho biết: “Tôi thích bài hát Hồ trên núi của Phó Đức Phương, nhưng nay mới có dịp đến tận nơi cảm hứng sáng tác của Nhạc sỹ. Phải nói rằng, cảnh sông nước nơi đây rất êm đềm, mát mẻ”.

Theo thiết kế thuỷ lợi, hồ Cấm Sơn nằm ở độ cao khoảng 300m so với mực nước biển, trong lòng hồ là hàng trăm đảo lớn nhỏ, bên bờ nhấp nhô hàng nghìn ngọn núi cao hơn 700m so với mặt nước, quanh năm xanh ngăn ngắt như thể đất, trời, mây, nước hoà làm một.

Hồ Cấm Sơn, với nguồn lợi thuỷ sản gần như vô tận đã thành nơi nuôi sống bao nhiêu thế hệ người dân vùng cao. Gần đây, những người dân địa phương đã biết làm du lịch khéo léo, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Những con cá tươi vài cân được vớt từ hồ, tẩm ướp gia vị nướng giòn; đầu cá om mẻ làm canh; cá chỉ vàng muối mặn phơi một nắng chao vàng. Ngoài ra, gà, vịt chạy đồi quay với giá rất phải chăng. 

Chị Phương, chủ nhà sống ven bờ đập cho biết: “Ngày nào cũng có khách đặt cơm. Cá, thịt, rượu bán theo giá thị trường: Cá 100 ngàn đồng/kg, thịt gà đồi 140 ngàn/kg, rượu men lá 30 ngàn/lít. Nếu khách ăn ngon thì trả công cho tôi bao nhiêu thì tùy”.

Từ thành phố Bắc Giang, có thể lên hồ Cấm Sơn theo nhiều con đường nhưng phổ biến nhất là đi theo Quốc lộ 1, đến Hữu Lũng (Lạng Sơn) rồi rẽ lên mặt đập và đường từ Lục Ngạn đi Sơn Hải hoặc rẽ sang Tân Sơn, Cấm Sơn. Nhìn chung, các con đường đều dễ đi, thuận tiện.

Ngày tết độc lập 2/9 du ngoạn trên hồ Cấm Sơn thưởng thức những món ăn sẵn có của địa phương thật thú vị và có được cảm giác trong lành, yên bình của vùng núi cao.

Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn ảnh 1

Phong cảnh sông nước hữu tình. Ảnh: Duy Chiến

Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn ảnh 2

Người dân vừa chở củi về nhà, vừa vui hát. Ảnh: Duy Chiến

Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn ảnh 3

Khách được đãi món gà quay thơm lừng. Ảnh: Duy Chiến

Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn ảnh 4

Ngày nghỉ 2/9, rất đông người trẻ đến Cấm Sơn dạo chơi. Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.