Vụ đấu giá cô dâu Việt : Chủ tịch Hội LHPN VN gửi thư tới Bộ trưởng Phụ nữ Malaysia

Vụ đấu giá cô dâu Việt : Chủ tịch Hội LHPN VN gửi thư tới Bộ trưởng Phụ nữ Malaysia
Ngày 9/5/2006, bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã gửi thư tới các tổ chức phụ nữ Malaysia kêu gọi hợp tác ngăn chặn hành vi vi phạm nhân phẩm và nhân quyền đối với một cô gái Việt Nam diễn ra tại một chợ địa phương tại Malaysia.
Vụ đấu giá cô dâu Việt : Chủ tịch Hội LHPN VN gửi thư tới Bộ trưởng Phụ nữ Malaysia ảnh 1

Địa điểm đấu giá là quầy hàng tạp hóa nhỏ bên đường này, cô gái Việt Nam ngồi trong quán nước ven đường, chờ đi theo người chủ mua thắng đấu giá .

Bức thư được gửi tới Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Các Tổ chức Phụ nữ Malaysia và Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và phát triển Cộng đồng Malaysia. Nội dung như sau:

Ở Việt Nam, chúng tôi rất đau lòng biết tin: một cô dâu Việt Nam đã bị đem bán đấu giá tại một chợ địa phương tại Malaysia. Đây là hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ, cần phải được xã hội lên án mạnh mẽ và pháp luật xử lý kịp thời.

Người phụ nữ bị buôn bán dưới bất kỳ hình thức nào đều là nạn nhân, cần phải được bảo vệ và giúp đỡ.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các bạn nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân phẩm và nhân quyền của phụ nữ.

TTXVN

MỚI - NÓNG