Công ty Phát hành báo chí Trung ương:

Vượt núi, đưa báo đúng giờ đến bạn đọc

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đại hội đảng bộ Cty Phát hành báo chí Trung ương nhiệm kỳ mới
Các đồng chí trong Ban chấp hành Đại hội đảng bộ Cty Phát hành báo chí Trung ương nhiệm kỳ mới
TP - Mặc dù các đối tượng nhận báo, tạp chí theo chương trình mục tiêu Quốc gia đều thuộc vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, hiểm trở… nhưng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty Phát hành báo chí Trung ương (PHBC T.Ư) luôn bảo đảm đưa các sản phẩm báo chí đến đúng giờ, đúng tay ban đọc, không có tình trạng thất lạc, thất thoát hoặc phát sai địa chỉ.

Đúng giờ, đúng tay bạn đọc

Chỉ tính riêng năm 2014, Công ty PHBC T.Ư đã phát trên 45 triệu tờ cuốn. Cty cũng thực hiện tốt việc chuyển phát các loại báo, tạp chí theo chương trình mục tiêu Quốc gia, báo đặt hàng theo chương trình của Chính phủ cho người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù các đối tượng nhận báo đều thuộc vùng sâu, vùng xa như Đồn Biên phòng, già làng trưởng bản, trường dân tộc nội trú, UBND, trạm y tế xã, thôn, bản đều ở đồi núi cao hiểm trở, dân cư phân tán, đường giao thông đi lại phức tạp… nhưng Cty đã luôn bảo đảm PHBC đến đúng giờ, đúng tay bạn đọc, không có tình trạng thất lạc, thất thoát hoặc phát sai địa chỉ. 

Ngoài ra, được sự tín nhiệm của Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng chỉ đạo Đề án trang bị sách cho xã phường cơ sở thị trấn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Công ty đã phối hợp với các Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện đóng gửi với tổng số trên 10 triệu cuốn và trên 100.000 đĩa CD chuyển phát tới trên 200.000 lượt địa chỉ tại 63 tỉnh, thành phố. Cty cũng làm việc với các tòa soạn, cơ quan, tổ chức đoàn thể để tăng thêm số loại, sản lượng các loại báo theo hình thức chuyển độc giả mà trọng tâm là các báo của các tổ chức đoàn thể: Đại đoàn kết, Lao động, Tiền Phong… Trong giai đoạn 2010 - 2014, Cty đã triển khai dịch vụ phát hành sách giáo khoa trên toàn mạng lưới với kết quả năm 2014 doanh số đạt gần 5 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn là 80%/năm. Với những nỗ lực giai đoạn năm 2010 - 2014, kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn có sự phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Tổng doanh thu của đơn vị trong 5 năm qua đạt trên 410 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 50 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 6,2 tỷ đồng.

Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Những kết quả mà Cty PHBC T.Ư có được trong giai đoạn qua là do đơn vị đã quan tâm đến công tác phát triển con người, phát triển doanh nghiệp. Cty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động như: Nâng cao chất lượng khai thác, chất lượng chuyển phát báo chí; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm trong sử dụng xăng dầu, sử dụng điện năng, sử dụng điện thoại. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào văn minh bưu điện, văn minh công sở, văn hóa doanh nghiệp mang màu sắc của riêng dịch vụ PHBC; tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi “sáng tạo trong sản xuất kinh doanh” và tổ chức thực hiện cuộc vận động  “nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính và chuyển phát thư, báo” đến toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Trong giai đoạn 2010-2014, Cty nhận thức rõ tầm quan trọng về chiến lược con người trong sự phát triển của đơn vị. Cty đã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo hằng năm với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phong phú, phù hợp với đặc thù sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ theo năng lực, trình độ khi hoàn thành các khóa học. Nhờ vậy đã khuyến khích và thúc đẩy phong trào học tập nâng cao kiến thức trong cán bộ, công nhân viên.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cty luôn thực hiện sinh hoạt theo điều lệ, luôn coi trọng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, đảm bảo tính lãnh đạo và tính chiến đấu cao. Đoàn kết nhất trí trên cơ sở đấu tranh phê bình và tự phê bình, đảng viên tự kiểm điểm nghiêm túc hàng năm… Với những nỗ lực, kết quả đáng ghi nhận trên, từ năm 2010 đến nay, Cty đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua…

Giai đoạn năm 2010 - 2014, kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị luôn có sự phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Tổng doanh thu của đơn vị trong 5 năm qua đạt trên 410 tỷ đồng,  lợi nhuận đạt gần 50 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 6,2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG