Xả trạm thu phí Cai Lậy, đợi quyết định của Bộ GTVT

Trạm thu phí Cai Lậy được xả chiều ngày 14/8. Ảnh Nhật Huy.
Trạm thu phí Cai Lậy được xả chiều ngày 14/8. Ảnh Nhật Huy.
TPO - Chiều 15/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Văn Bon – Giám đốc sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, trạm thu phí Cai Lậy sẽ ngừng thu phí cho đến khi có quyết định của Bộ GTVT.

Theo ông Bon, từ chiều tối ngày 14/8, tại trạm thu phí Cai Lậy xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, giao thông hỗn loạn, gây mất an ninh trật tự nên chủ đầu tư quyết định xả trạm cho thông xe. Sáng ngày 16/8, Bộ GTVT sẽ có cuộc họp (tại Hà Nội) sau đó sẽ có quyết định chính thức về việc thu phí tại nơi đây.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN có buổi làm việc với Sở GTVT Tiền Giang về tình hình “nóng” tại trạm thu phí Cai Lậy thời gian gần đây. Ông Thắng cho biết đây là chuyến làm việc nhằm ghi nhận những kiến nghị, thắc mắc của địa phương, qua đó có phương án giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất báo cáo Bộ GTVT

Xả trạm thu phí Cai Lậy, đợi quyết định của Bộ GTVT ảnh 1 Ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang.

Theo ghi nhận của Tiền Phong lúc 16 giờ ngày 14/8, cảnh tượng đoàn xe dài ùn ứ khi qua trạm lại diễn ra. Tình trạng càng kéo dài buộc trạm thu phí không lâu sau đó phải xả trạm, các phương tiện lưu thông tự do. 

Đến gần 20 giờ, phương tiện qua trạm vẫn lưu thông bình thường mà không cần mua vé. Tại các cabin không có nhân viên, gác chắn cũng không hạ xuống.

MỚI - NÓNG