Xác định danh tính nạn nhân thứ hai vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ
TPO - Chiều ngày 22/2, cơ quan chức năng thông tin đã xác định thêm danh tính của nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ nổ xe khách kinh hoàng đêm 21/2 tại tỉnh Bắc Ninh.

Nạn nhân thứ 2 là Nguyễn Văn Công (1962, quê Thái Nguyên), là hành khách đi xe. 

Như tin đã đưa, khoảng 23h ngày 21/2 tại QL 18 đi qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.94, lưu thông theo hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh bất ngờ phát nổ khiến 2 người thiệt mạng, 14 người khác bị thương. 

Nạn nhân tử vong đầu tiên được xác định là Dương Văn Trung (24 tuổi, quê huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) hiện đang trú tại Quảng Ninh. Còn nạn nhân thứ hai chưa thể xác định được thông tin do thi thể không còn nguyên vẹn sau vụ nổ.

Cơ quan chức năng nghi vụ nổ xe do có bom mìn.

Liên quan tới vụ nổ xe khách, ngày 22/2, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình - Chủ tịch Uỷ Ban ATGT quốc gia đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...