Xác định được danh tính 3 nạn nhân vụ nổ xe khách tại Lào

Cấp cứu người bị thương vụ nổ xe tại bệnh viện 115 Nghệ An.
Cấp cứu người bị thương vụ nổ xe tại bệnh viện 115 Nghệ An.
TPO - Theo ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có 3 người dân sinh sống tại xóm 3, của địa phương này có mặt trên chiếc xe khách bị nổ tại Lào.

Theo thông tin ông Phương cung cấp thì danh tính ba công dân của địa phương có mặt trên chiếc xe gặp nạn gồm: Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Thế Hậu và Nguyễn Bá Lợi (SN 1972) đều trú tại xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc. Trong số 3 nạn nhân thì có 2 người Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Thế Hậu là anh em họ.

Xác định được danh tính 3 nạn nhân vụ nổ xe khách tại Lào ảnh 1
Tuy nhiên, ông Phương cũng cho biết, đến nay địa phương vẫn chưa xác định được ba nạn nhân trên bị thương hay đã tử vong trong vụ nổ xe tại Lào. Hiện địa phương vẫn đang chờ xác định của cơ quan cấp trên về tình hình ba công dân gặp nạn của địa phương này. 

Ngoài 3 nạn nhân này tại huyện Nghi Lộc cũng xác định có một nạn nhân là người trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dương- Trưởng bến xe Chợ Vinh cho biết, nhà xe Khánh Đơn có 2 xe khách đang đăng ký hoạt động tại Bến xe Chợ Vinh. Nhà xe này hoạt động tuyến Bến xe Chợ Vinh đi Khăm Muộn (Lào) được chừng 3 đến 4 năm. Tần xuất khai thác 2 ngày 1 chuyến.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.