Xác định vị trí xuồng bị lật khiến 3 người mất tích trên hồ Đại Ninh

Xuồng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân
Xuồng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân
TPO - Đến chiều ngày 26/6, tỉnh Lâm Đồng đã huy động khoảng 150 người (trong đó hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC) cùng 3 ca nô, 12 xuồng để tìm kiếm 3 người mất tích trên hồ Đại Ninh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo Đại tá Đào Ngọc Cần, Gíám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng, lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương và Cảnh sát PCCC Lâm Đồng đã tích cực tìm kiếm từ chiều tối hôm qua (25/6) đến nay nhưng chưa có tung tích các nạn nhân. Còn theo Công an huyện Đức Trọng, lực lượng cứu hộ đã lần theo vết dầu loang để khoanh vùng khu vực xuồng bị lật nhưng do mực nước quá sâu (khoảng 25m), trời đang mưa khiến nước đục, lòng hồ có nhiều cây cối do quá trình tích nước hồ thủy điện nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Xác định vị trí xuồng bị lật khiến 3 người mất tích trên hồ Đại Ninh ảnh 1

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng (người ở giữa) trao đổi thông tin với các phóng viên

Xác định vị trí xuồng bị lật khiến 3 người mất tích trên hồ Đại Ninh ảnh 2

Thân nhân những người bị mất tích ngóng chờ tin tức

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 25/6, các anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi, trú tại xã Ninh Gia, Đức Trọng), Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc) và  Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú ở xã Ninh Gia) đi xe máy đến khu vực cầu Đại Ninh, sau đó gửi xe máy ở nhà dân rồi chèo xuồng vào khu vực thác Bảo Đại (xã Tà Hine, Đức Trọng) để thu mua sầu riêng. Thấy 3 người đi quá lâu mà không quay về nên người trông xe gọi điện thông báo cho người nhà của các anh.

Người thân gọi điện thoại cho các anh nhưng không thấy tín hiệu trả lời nên bủa đi tìm. Hay tin những người đi làm rẫy và đánh cá ven hồ vớt được vật dụng của chiếc xuồng nói trên nên người thân của các anh đã điện báo cho cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.