Xác minh việc giáo viên “nộp tiền” sau khi trúng tuyển

Xác minh việc giáo viên “nộp tiền” sau khi trúng tuyển
TP - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) xôn xao dư luận về việc có nhiều giáo viên tiểu học sau khi được tuyển dụng phải đóng góp một số tiền nhất định cho huyện.

Cụ thể, vào khoảng tháng 12/2013, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Quan Hóa đã tuyển được 59 giáo viên. Trong đó, có 43 giáo viên là người huyện Quan Hóa và 16 giáo viên là người ở các huyện lân cận.

Có nhiều thông tin cho rằng, mỗi người trúng tuyển phải nộp một khoản tiền nhất định cho huyện (từ 10 đến 50 triệu đồng/một người). Số tiền này được lý giải là để “ủng hộ” huyện.

Ông Nguyễn Anh Toàn- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa cho biết: Lãnh đạo huyện xác minh, làm rõ những thông tin trên và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

MỚI - NÓNG