Xây công viên tưởng niệm liệt sỹ bảo vệ cầu Rạch Chiếc

Xây công viên tưởng niệm liệt sỹ bảo vệ cầu Rạch Chiếc
TP - Ngày 26/4, chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân phát lệnh khởi công xây dựng công viên – bia tưởng niệm 52 chiến sỹ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ cầu Rạch Chiếc. 

Công trình có quy mô hơn 8.400 m2, gồm: Khu A là công viên và bia tưởng niệm cao gần 10m được ốp đá granit đỏ. Khu B gồm công viên, bến thả hoa với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Tròn 40 năm trước, tại nơi này, các chiến sỹ thuộc D81, Z22, Z23 lữ đoàn 316 đặc công đã phối hợp cùng quân và dân tại chỗ của quận Thủ Đức đánh chiếm cầu Rạch Chiếc và anh dũng chiến đấu bảo vệ mục tiêu này suốt từ khuya ngày 27 đến sáng 30/4/1975 tạo điều kiện cho lữ đoàn xe tăng của Quân đoàn 2 tiến vào chiếm Dinh Độc Lập. Trong suốt 3 ngày đêm kiên cường chiến đấu, 52 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.