Chủ tịch Nguyễn Đức Chung:

Xây dựng quận Cầu Giấy thành trung tâm đô thị xanh, hiện đại

Sau 20 năm thành lập, quận Cầu Giấy đã trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá - giáo dục của Hà Nội
Sau 20 năm thành lập, quận Cầu Giấy đã trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá - giáo dục của Hà Nội
TPO - Ngày 24/8, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1/9/1997 – 1/9/2017),  và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, lần thứ 2. 

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ. 

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh cho biết, khi mới thành lập, Cầu Giấy là một quận đan xen giữa đô thị và nông thôn. Những đặc trưng của làng xã, nông thôn vẫn chi phối trong cách nghĩ, cách làm ở nhiều nơi.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, quận Cầu Giấy đã trở thành trung tâm kinh tế - giáo dục nổi bật của Thủ đô, Cầu Giấy là một trong 3 quận thu ngân sách cao nhất thành phố. Năm 1997, thu ngân sách quận đạt 35 tỷ, đến năm 2016, con số này nâng lên hơn 6000 tỷ (tăng gấp 180 lần). Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông khung đô thị đã cơ bản hoàn chỉnh.

Nhiều công trình tiêu biểu, quy mô lớn như khu đô thị mới Cầu Giấy, Trung Yên, Trung Hoà - Nhân Chính, Nam Trung Yên, các công viên như Nghĩa Đô, Cầu Giấy... Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng được xây dựng, mở rộng như: đường ven sông Tô Lịch, đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Khánh Toàn…

Từ 2006 – 2016, quận Cầu Giấy đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm giáo dục có chất lượng dẫn đầu Thành phố với 11 năm liên tục được Bộ GD&ĐT và UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đạt được trong 20 năm qua. 

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quận Cầu Giấy trở thành trọng điểm phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp, là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, hành chính của Thủ đô.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.