Xây nhà máy kẽm tại Chân Mây - Lăng Cô: Không đánh đổi môi trường vì dự án

Việc chọn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô xây nhà máy kẽm của DN Trung Quốc mới chỉ là ý tưởng. Ảnh: chanmaylangco.com.vn
Việc chọn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô xây nhà máy kẽm của DN Trung Quốc mới chỉ là ý tưởng. Ảnh: chanmaylangco.com.vn
TP - Mới đây, một doanh nghiệp Trung Quốc khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào TT-Huế đã đặt vấn đề xây dựng nhà máy sản xuất kẽm 5 triệu USD tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Mặc dù đây là tín hiệu đáng mừng về thu hút đầu tư, song việc doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ ý định xây dựng loại nhà máy nhạy cảm với môi trường tại vùng ven biển TT-Huế lại đang làm dấy lên nhiều quan ngại.

Chỉ mới là ý tưởng?

Ngày 19/10, đoàn công tác thuộc Cty TNHH công nghiệp Fuda Bắc Kinh (gọi tắt là Cty Fuda Bắc Kinh, Trung Quốc) đã đến TT-Huế tìm hiểu cơ hội đầu tư và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Công ty bày tỏ ý muốn xây dựng nhà máy sản xuất kẽm trị giá 5 triệu USD tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Theo giới thiệu với tỉnh TT-Huế, Fuda Bắc Kinh là doanh nghiệp tư nhân, hoạt động chính về sản xuất kẽm. Khi biết cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) đủ năng lực tiếp nhận tàu hàng trên 50.000 tấn, Cty bày tỏ ý muốn xây dựng nhà máy sản xuất kẽm tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản và Trung Quốc, với ước tổng mức đầu tư giai đoạn đầu khoảng 5 triệu USD. 

Tại buổi tiếp xúc này, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các ngành chức năng cung cấp thông tin cho Fuda Bắc Kinh về thủ tục, chính sách thu hút đầu tư tại TT-Huế trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, sau cuộc tiếp xúc xã giao tìm kiếm cơ hội đầu tư kể trên, phía Cty Fuda Bắc Kinh chưa có thêm bất kỳ động thái nào tiếp theo gắn với lời đề nghị được đầu tư xây dựng nhà máy kẽm tại vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/10, ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh TT-Huế, khẳng định: Đây chỉ là cuộc tiếp xúc mang tính xã giao, phía Cty Fuda Bắc Kinh hiện chưa có bất kỳ văn bản gì chính thức, cũng như cung cấp các thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến năng lực đầu tư, quy mô, công nghệ, công suất nhà máy kẽm cho tỉnh. Tương tự, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phân tích: Do TT-Huế vừa tổ chức hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư, Cty Fuda Bắc Kinh biết thông tin nên tìm đến, cuộc làm việc giữa hai bên mới chỉ dừng lại ở mức độ tiếp xúc tìm hiểu. “Họ mới nói về ý định (làm nhà máy kẽm) vậy thôi, chứ đã có dự án gì đâu. Mình nói họ vô trình dự án là không đúng. Đây mới chỉ là ý tưởng. Họ đến để tiếp xúc đầu tư thì mình tiếp, chứ tỉnh đã đồng ý cho họ vào đầu tư nhà máy kẽm gì đâu”.

Từng từ chối nhiều dự án nhạy cảm môi trường

Xung quanh cuộc tiếp xúc của Cty Fuda Bắc Kinh với lãnh đạo tỉnh TT-Huế về ý định làm nhà máy kẽm, đại diện UBND tỉnh và các cơ quan chức năng địa phương cho biết, tỉnh luôn thận trọng đối với các dự án đầu tư nhạy cảm về môi trường. “TT-Huế rất quan tâm đến môi trường. Thủ tướng cũng vừa yêu cầu không được bất chấp phát triển kinh tế để đánh đổi về môi trường. Cho nên, tỉnh vẫn luôn quan tâm, tuân thủ bảo vệ và xem trọng yếu tố môi trường”, ông Hoàng Ngọc Khanh nêu quan điểm.

Vẫn theo ông Khanh, tỉnh kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhưng các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải bám theo tiêu chí “phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao”, đó là ưu tiên trước hết để gắn với  phát triển đô thị Chân Mây - Lăng Cô. Đối với Cty Fuda Bắc Kinh, do việc lựa chọn Chân Mây - Lăng Cô để xây nhà máy kẽm chỉ mới là ý tưởng, nên doanh nghiệp chưa chỉ ra địa chỉ, tọa độ chi tiết để tỉnh xem xét có phù hợp yếu tố bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn môi trường hay không. “Cty Fuda Bắc Kinh đến tìm hiểu thì mình tiếp họ. Khi bắt tay nghiên cứu đầu tư cụ thể, mình phải đưa ra yêu cầu của mình đối với họ. Họ thấy phù hợp ý tưởng thì nghiên cứu sâu, không phù hợp thì họ đi. Đối với quốc phòng an ninh, nếu khi họ nghiên cứu để xúc tiến đầu tư dự án mà có yếu tố ảnh hưởng thì mình sẽ từ chối”, ông Khanh nói.

Theo tìm hiểu của PV, tại vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô từ khi thành lập đến nay có nhiều nhà đầu tư đến đặt vấn đề thực hiện các dự án nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép, nhôm, bô xít với trị giá hàng trăm triệu USD nhưng từng bị từ chối. “Ở vùng Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh đã từng từ chối nhiều dự án về nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép rồi. Tỉnh hoàn toàn ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường gắn với thu hút đầu tư. Nếu không, nó sẽ phá vỡ ngay khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô”, ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh nói.

Đề cập đến ý tưởng xây nhà máy kẽm của Cty Fuda Bắc Kinh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho biết: “Đối với huyện Phú Lộc, nơi có khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, chúng tôi chưa nhận thông tin gì về chủ trương hay ý kiến trao đổi từ phía UBND tỉnh, cũng như Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh về vấn đề này. Tuy nhiên, quan điểm của huyện cũng vậy, kêu gọi đầu tư nhưng không được đánh đổi tất cả”.
MỚI - NÓNG