Xe bay nóc, hành khách trọng thương vì... gầm cầu

Gầm cầu nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng hôm 9/8.
Gầm cầu nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng hôm 9/8.
TPO - Vụ xe khách bị bay nóc, hàng chục hành khách bị gạt văng xuống đường sau khi chui gầm cầu Sập ở Bạc Liêu, dường như không phải lỗi của tài xế mà do công trình giao thông cản trở... lưu thông.

Vụ tai nạn kinh hoàng kể trên xảy ra vào 22h25 phút ngày 9/8 tại gầm cầu Sập, ở xã Châu Hưng A (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), khiến 3 hành khách trên xe bị thương rất nặng; 16 người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn đã dọn dẹp nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh người dân xung quanh. Ông Nguyễn Văn Phong, ở ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A cho biết: “Cầu Sập chắn ngang tuyến tỉnh lộ từ huyện Hồng Dân ra Quốc lộ 1A. Người ta xây nó trong suốt 5 năm chưa xong, giờ bỏ hoang phế. Tôi đã chứng kiến mấy chục vụ tai nạn do chui gầm cầu này. Xe tải chở hàng thì hàng hóa bay xuống đất; xe tải có thùng thì thùng ở lại, xe đi tiếp...”

Theo quan sát, gầm cầu Sập chỉ cao chừng 2m, đường rẽ không hề có biển báo, cao độ gầm cầu, đèn chiếu sáng... Ông Châu Thanh Huy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng A (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), cho biết: “Vụ tai nạn nghiêm trọng (hôm 9/8) hoàn toàn không phải lỗi tài xế. Nhiều khả năng xe lưu thông vào ban đêm, tài xế không biết đường rẽ nên cho xe chạy dưới gầm cầu để rồi xảy ra tai nạn”.

Xe bay nóc, hành khách trọng thương vì... gầm cầu ảnh 1

. Chiếc xe khách bị nạn hôm 9/8. Do va đập vào khối bê-tông gầm cầu, xe bị bay nóc, hàng chục hành khách bị gạt phăng xuống đường.

Thượng tá Lê Viết Thống, Đội trưởng CSGT Công an Vĩnh Lợi cho biết: “Chúng tôi đang điều tra vụ tai nạn, chưa thể kết luận, quy trách nhiệm cho ai”.

Cầu Sập vắt qua tỉnh lộ từ huyện Hồng Dân, Phước Long nối với Quốc lộ 1A, thuộc tuyến đường quê từ huyện Vĩnh Lợi đi Tháp cổ Vĩnh Hưng. Chiếc cầu cũng là điểm cuối tuyến đường này. Ông Ngô Hữu Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu cho biết: “Chiếc cầu do UBND huyện Vĩnh Lợi làm chủ đầu tư. Chúng tôi cho rà soát và khắc phục trong một vài ngày tới”.

Trong khi đó, ông Lâm Văn Bền, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Lợi lại cho rằng: “Công trình này do Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu làm chủ đầu tư, ủy quyền cho UBND huyện Vĩnh Lợi”.

Ai chịu trách nhiệm đối với những vụ tai nạn do cầu chắn ngang đường giao thông chính? Ông Trịnh Hoàng Tuấn, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Chúng tôi mới biết vụ tai nạn (hôm 9/8). Các vụ trước chính quyền địa phương không báo cáo”. 

Bác sỹ Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức-Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Ba hành khách bị thương nặng trong vụ tai nạn hôm 9/8 tại Bạc Liêu gồm sư thầy Lê Văn Quốc (44 tuổi, pháp danh Thiện Chung), trụ trì chùa Thiên Hiếu, ở xã Định Thành (Đông Hải, Bạc Liêu), bà Trần Thị Trâm (36 tuổi) và bé gái Cao Như Ý (14 tuổi, cùng ở huyện Đông Hải).

Hiện sư thầy Lê Văn Quốc đang trong tình trạng nguy kịch. Bà Trâm và em Ý đều trong tình trạng hôn mê sâu, thở ít, đồng tử giãn, rối loạn đông máu, sưng nề cơ thể.

MỚI - NÓNG