Xe con 4 chỗ bị hất văng 15m, “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A

Chiếc xe nằm “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A.
Chiếc xe nằm “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A.
TPO - Chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Quỳnh Lưu – Vinh (Nghệ An) thì chiếc xe ô tô 4 chỗ vượt lên trước, gây ra vụ va chạm. Hậu quả, chiếc ô tô 4 chỗ bị húc văng ra 15m.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 25/6, chiếc xe tải mang BKS: 37C – 179.52 do tài xế Hồ Trọng Thế, SN 1990, trú tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Quỳnh Lưu – Vinh. 

Khi đến địa phận thuộc xã Diễn Thịnh, Diễn Châu thì bị chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 37A- 119.57 do tài xế Nguyễn Tự Thắng, SN 1975, trú tại xã Nghi Phương, Nghi Lộc điều khiển vượt lên phía trước chiếc xe tải và xảy ra va chạm. 

Xe con 4 chỗ bị hất văng 15m, “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A ảnh 1
Xe con 4 chỗ bị hất văng 15m, “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A ảnh 2
Xe con 4 chỗ bị hất văng 15m, “phơi bụng” giữa quốc lộ 1A ảnh 3

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 4 chỗ bị húc văng cách xa khoảng 15m, lật ngửa giữa quốc lộ 1A. Rất may, không có thương vong về người. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. 

MỚI - NÓNG