Xe đầu kéo ủi văng dải phân cách, tông nát đầu xe hơi

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Đông Sơn
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Đông Sơn
TPO - Sau khi tông sập hàng chục mét dải phân cách bằng sắt, chiếc xe đầu kéo lao qua bên kia đường tông thẳng khiến chiếc xe ô tô 7 chỗ bẹp nát phần đầu.  

Người dân cho biết, khoảng 5h15 sáng 21/1, chiếc xe đầu kéo mang biển số 51C-501.51 kéo theo rơ móc, do tài xế Nguyễn Hoàng Hùng (36 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ quận 4 qua quận 1.

Khi vừa qua giao lộ Tôn Đức Thắng – Đồng Khởi thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM thì chiếc xe bất ngờ mất lái, ủi hàng chục mét dải phân cách bằng sắt rồi lao qua làn đường ngược chiều.

Thời điểm này, tài xế Nguyễn Cảnh Hoan, (37 tuổi, quê Bình Dương) đang điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển số 61A-043.29 thấy chiếc đầu kéo đang lao thẳng đến nên vội vàng đánh lái cho xe chạy lùi để tránh tai nạn.

Tuy nhiên, do vướng phương tiện phía sau nên chiếc ô tô 7 chỗ không thể lùi xa và bị xe đầu kéo lao tới đâm vào đầu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT quận 1 có mặt để xử lý vụ việc đồng thời tiến hành đo nồng độ cồn tài xế chiếc xe đầu kéo và lập biên bản hiện trường.

Xe đầu kéo ủi văng dải phân cách, tông nát đầu xe hơi ảnh 1

Hàng chục mét dải phân cách bị tông sập. Ảnh: Đông Sơn

Xe đầu kéo ủi văng dải phân cách, tông nát đầu xe hơi ảnh 2

Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị tông nát phần đầu. Ảnh: Đông Sơn

MỚI - NÓNG