Xe giường nằm cao cấp cháy, 40 hành khách thoát chết

Xe giường nằm cao cấp cháy, 40 hành khách thoát chết
TPO – Khoảng 22h ngày 16-2, xe khách giường nằm mang BKS 43B – 004.12 lưu thông từ Đà Nẵng ra Hà Nội, tới địa phận thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), bỗng bốc cháy dữ dội.

> Mercedes bốc cháy trên cầu Chương Dương

Chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi trong phút chốc. Ảnh do độc giả Vinh cung cấp
Chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi trong phút chốc. Ảnh do độc giả Vinh cung cấp.

Anh Vinh – hành khách trên xe cho biết, xe giường nằm cao cấp Dũng Đào (thuộc Công ty CP xe khách Dịch vụ & Thương mại Đà Nẵng) chạy tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tiền Phong, thì các hành khách ngồi phía sau ngửi thấy mùi khét. Sau đó, họ thấy khói bốc lên từ đuôi xe.

Lái xe Phan Nhật Truyền (SN 1979, trú tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) lập tức cho dừng xe, mở cửa để khách xuống.

Trong lúc hành khách đang di chuyển thì ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Rất may, không ai bị thương nhưng nhiều người không kịp lấy hành lý.

Xe giường nằm cao cấp cháy, 40 hành khách thoát chết ảnh 2
Xe giường nằm cao cấp cháy, 40 hành khách thoát chết ảnh 3

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Bố Trạch có mặt tại hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, xe đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Thời điểm xe bốc lửa, có 34 hành khách (hai người mang quốc tịch New Zealand), hai lái xe và hai phụ xe. Đến khoảng 1h sáng 17-2, nhà xe và cơ quan chức năng lập biên bản xác nhận số tài sản bị cháy và bố trí hành khách tiếp tục hành trình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG