Xe giường nằm chở 45 người bất ngờ bốc cháy trong đêm

Sau sự cố, chiếc xe đã không thể tiếp tục hành trình.
Sau sự cố, chiếc xe đã không thể tiếp tục hành trình.
Ngọn lửa được cho là bùng phát ở gầm xe. Phát hiện sự việc, tài xế vội vã dừng xe để hành khách thoát ra ngoài.

Vào khoảng 22h30 ngày 24/6, xe khách giường nằm biển số tỉnh Quảng Ngãi, do Bùi Văn Nghĩa (SN 1975), trú huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi điều khiển đang chạy hướng Bắc - Nam; khi đi đến tổ dân phố Nam, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình thì bất ngờ phát hỏa ở thân xe.

Phát hiện ngọn lửa bùng phát, tài xế Nghĩa đã nhanh chóng dừng xe để hành khách thoát ra ngoài. Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Sau sự cố, chiếc xe đã không thể tiếp tục hành trình. (Ảnh CTV)

Sau sự cố, chiếc xe đã không thể tiếp tục hành trình. (Ảnh CTV)

Được biết, khi xảy ra sự việc, trên xe chở 45 người, rất may không có ai bị thương, tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng nặng, vỡ nhiều kính do sức nóng của ngọn lửa và không thể tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do phát hỏa từ gầm xe, nơi chứa nhiều thùng xốp đựng gà con cùng đồ chơi trẻ em.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG