Xế hộp nối đuôi đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Ảnh cắt từ video.
Ảnh cắt từ video.
TPO - Có ít nhất 4 chiếc xe ô tô loại nhỏ đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang bất ngờ quay đầu, chặn cả đoàn xe đang lưu thông để đi ngược chiều.

Ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh  4 chiếc xe ô tô loại nhỏ đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bất ngờ quay đầu đi ngược chiều khiến nhiều phương tiện phải dừng lại nhường đường.

Player Loading...

Theo anh Xuân Luyện, người chứng kiến thì sự việc xảy ra vào lúc hơn 15h ngày 27/3 tại khu vực cầu vượt Đại Phúc (tỉnh Bắc Ninh) hướng Hà Nội đi Bắc Giang.

“Có rất nhiều ô tô đi ngược chiều, những chiếc xe này chặn cả dòng phương tiện để quay đầu mặc dù chỉ đi thêm vài trăm mét nữa là có điểm quay đầu” – anh Xuân Luyện cho biết.

Ngày 28/3, PV liên hệ với lãnh đạo BQL cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, tuy nhiên vị này cho biết là đang bận và liên hệ lại sau.

Theo khoản 7, điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm:

"Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định".

MỚI - NÓNG