Xe khách chạy nhanh, gây tai nạn liên hoàn

Xe khách chạy nhanh, gây tai nạn liên hoàn
TPO - Khoảng 6h30 phút ngày 22/8, trên QL1A, đoạn qua phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân, TPHCM), xe khách chở 50 công nhân chạy tốc độ cao, khi cố vượt xe tải, gây ra tai nạn liên hoàn.
Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: Gia Phú
Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: Gia Phú.

Xe khách loại 50 chỗ mang BKS 62B – 002.62 chở nhiều công nhân đi làm tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Do chạy tốc độ cao, khi gặp xe tải mang BKS 69L – 6589 đang sửa bên đường, lái xe khách không làm chủ được tốc độ, đã tông thẳng vào đuôi xe tải.

Thùng xe tải bị xe khách tông méo. Ảnh: Gia Phú
Thùng xe tải bị xe khách tông méo. Ảnh: Gia Phú.

Cùng thời điểm, xe tải mang BKS 63K - 4416, do anh Hồ Văn Tuấn (34 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển đi phía sau, không xử lí kịp, tông vào đuôi xe khách.

Vụ tai nạn làm 50 công nhân trên xe khách một phen hoảng hồn. Lái xe khách bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe khách bị hư hỏng, phần đầu biến dạng, hai xe tải cụng bị hư hỏng phần đầu và đuôi. Lực lượng CSGT quận Tân Bình có mặt xử lí vụ tai nạn.

Trước đó, 22 giờ ngày 21/8, xe gắn máy mang BKS 11B1- 056.61, do Hoàng Kim Nghĩa (24 tuổi, quê Cao Bằng) điều khiển, đang lưu thông trên đường DT743 hướng ra quốc lộ 1A, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì xảy ra va chạm với xe tải 60C - 020.21 (chưa rõ danhh tính tài xế), lưu thông cùng chiều. Anh Nghĩa ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán ngang người, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong tại cho do xe tải cán qua
Nạn nhân tử vong tại cho do xe tải cán qua. Ảnh: Gia Phú

Xe và thi thể nạn nhân nằm giữa đường, đầu xe bị biến dạng. Xe tải cách đó hơn 30 mét, đậu sát lề, lái xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng phường, CSGT và công an thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.