Xe khách không người lái cán chết nữ thợ ảnh

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu.
Hiện trường vụ tai nạn hy hữu.
Vụ tai nạn xảy ra tại bãi đỗ xe số 2, thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) khiến một người phụ nữ hành nghề nhiếp ảnh cho khách du lịch tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào trưa (18/4) tại bãi đỗ xe số 2, khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, Phú Thọ.
Nạn nhân được xác định là một phụ nữ tên H. (SN 1977), một thợ ảnh dạo, kiếm sống bằng nghề chụp ảnh cho khách du lịch.
Theo lời một số nhân chứng, chiếc xe khách BKS 35B-001.66 chở khách đến tham quan khu di tích Đền Hùng từ sáng sớm. Sau khi khách xuống xe, lái xe cũng rời khỏi ô tô.
Tuy nhiên, đến gần trưa, chiếc xe khách bất ngờ chuyển động, lừ lừ lao thẳng về phía người thợ chụp ảnh đang ngồi tránh nắng gần gốc cây.
Mặc dù đã có nhiều lời kêu hét cảnh báo nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh nên chị H. cùng chiếc xe máy đã bị xe ô tô tông trực diện khiến chị H. tử vong tại chỗ
Được biết, khi xảy ra tai nạn, trên xe ô tô không có người.

Trao đổi nhanh với PV, đại diện Ban quản lý di tích Đền Hùng xác nhận nguồn tin trên đồng thời cũng cho biết, sau sự cố đáng tiếc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Cái chết bất ngờ của chị H. khiến nhiều người biết chuyện vô cùng thương xót. Được biết chị H. sống bằng nghề nhiếp ảnh dạo nhiều năm nay, có 2 con nhỏ và hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn.
Theo Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.