Xe máy chở ba cô gái húc sập cổng công trường

Cổng ra vào công trường bị đâm đổ, tung cả mối hàn ở bản lề và phần tôn bao quanh. Ảnh: Hoàng Anh.
Cổng ra vào công trường bị đâm đổ, tung cả mối hàn ở bản lề và phần tôn bao quanh. Ảnh: Hoàng Anh.
22h45 ngày 23/1, nam thanh niên chở theo 3 cô gái đã lao vào cổng khu vực thi công ga Đại học Quốc gia (đường Nguyễn Trãi) thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông (Hà Nội).

Chị Ngân, chủ quán ăn gần hiện trường cho biết, chuẩn bị dọn hàng thì thấy một xe máy chở 4 người chạy tốc độ cao quay đầu xe. Khi phóng sang làn đường đối diện, đến trước công trường nhà ga Đại học Quốc gia, xe máy loạng choạng rồi đâm vào cổng sắt.

Theo nhân chứng này, cả bốn người trên xe ngã xuống đường. Nam thanh niên lái xe nằm yên, có dấu hiệu gãy chân. Còn 3 cô gái ăn mặc khá mát mẻ bỏ lại guốc, dép và bắt taxi rời khỏi hiện trường.

Tai nạn xảy ra ngay trước trụ sở Công an phường Thượng Đình nên nhà chức trách đã sớm phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Tuy nhiên, đến 23h30 cùng ngày, người này đã trốn khỏi khu vực cấp cứu.

Xe máy chở ba cô gái húc sập cổng công trường ảnh 1

Một chiếc giầy để lại hiện trường của một trong số ba cô gái ngồi trên xe máy. Ảnh: Hoàng Anh.

Xe máy SYM Angel màu xanh đen, biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ được đưa về kho của đội xử lý vi phạm quận Thanh Xuân. Người dân cho hay, khu vực công trường này rất tối, lại thiếu thiết bị cảnh báo nên xe máy phóng tốc độ cao rất dễ tông vào rào sắt. Các công nhân và bảo vệ công trình cũng thừa nhận, phương tiện qua lại thường xuyên lao vào rào chắn công trình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG