Xe SH sau 3 năm bị mất tìm về với 'khổ chủ'

Qua xác minh "nóng", lực lượng chức năng đã làm rõ biển số xe của chiếc SH này là của một chiếc xe khác.
Qua xác minh "nóng", lực lượng chức năng đã làm rõ biển số xe của chiếc SH này là của một chiếc xe khác.
TPO - Không tin nổi vào mắt, ông Thắng mừng rỡ khi thấy chiếc xe SH đã bị mất hơn 3 năm nay, nay được Đội CSGT số 2 tìm lại được…

Khoảng 9h hôm nay (23/8) tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội, gồm thiếu úy Phùng Đức Hiếu, trung úy Nghiêm Bạch Dương, thiếu úy Trần Thanh Hải và thiếu úy Chu Mạnh Dũng, đang trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Khi phát hiện phát hiện một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe SH màu đen, BKS 30L3-1116 có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, người lái xe tên là Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi). Anh Tùng xuất trình đăng ký xe biển số 30L3-1116. Nhận thấy biển số và đăng ký xe này có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã kiểm tra qua "đường dây nóng" và cho kết quả: Chiếc biển số 30L3-1116 của chiếc xe SH này là của một chiếc xe wave, do chị Nguyễn Thị Hải Yến (trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đăng ký. Còn đăng ký xe mang tên Hà Thúy Hòa (trú ở Thụy Khuê Tây Hồ, Hà Nội) có dấu hiệu là đăng ký giả.

Kiểm tra số khung, số máy chiếc xe SH và xác minh qua đường dây nóng, tổ công tác xác định chiếc xe SH đăng ký năm 2009 với BKS 30K4-4377 do ông Nguyễn Văn Thắng, trú phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), làm chủ xe.

Ngay sau khi xác định được chủ nhân chiếc xe, tổ công tác đã mời ông Nguyễn Văn Thắng đến để nhận dạng chiếc xe.

Chị Nguyễn Minh Tâm con gái ông Thắng, cho biết: năm 2011 khi đang là sinh viên trường ĐH Hà Nội, có hôm chị đến trường muộn. Do vội nên chị Tâm để quên chìa khóa và vé xe tại nhà để xe của trường, khi quay ra thì chiếc xe “không cánh mà bay”.

Hai bố con ông Thắng cho biết, chiếc xe đã bị thay đổi màu sơn, vành, biển số nên khó có thể nhận ra được nếu nhìn sơ qua.

Xe SH sau 3 năm bị mất tìm về với 'khổ chủ' ảnh 1

Ông Thắng - chủ của chiếc xe cảm ơn Tổ công tác Đội CSGT số 2 đã tìm thấy chiếc xe của ông sau 3 năm bị mất. Ảnh: VOV giao thông

Cùng ngày, Tổ công tác đã bàn giao vụ việc về Công an phường Điện Biên để làm rõ; đồng thời, tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao chiếc xe lại cho ông Nguyễn Văn Thắng.

MỚI - NÓNG