Xe tải bay qua dải phân cách nghiền nát xe máy

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Mất lái, một chiếc xe tải đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe hơi chạy phía trước, rồi lao qua dải phân cách nghiền nát thêm một xe máy mới chịu dừng lại. Hậu quả, 1 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch,.

Vụ tai nạn xảy ra trước cổng Khu Công nghệ cao (quận 9, TP.HCM) vào hồi 14 giờ hôm nay, 30/7.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe tải biển kiểm soát 51C - 630.09, lưu thông hướng từ ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên. Khi di chuyển trên Xa Lộ Hà Nội, đến đoạn trước cổng Khu Công nghệ cao thì bất ngờ mất lái tông vào đuôi chiếc xe hơi mang biển số 52S - 2066.

Chiếc xe tải tiếp tục đâm văng dải phân cách giữa làn đường ô tô và xe máy và nghiền nát, chiếc xe máy biển kiểm soát 54Z8 - 2191 mới chịu dừng lại. 

Sau cú va chạm mạnh hai người đàn ông trên xe máy bị xe tải cuốn vào gầm, một người bị thương nặng.

Xe tải bay qua dải phân cách nghiền nát xe máy ảnh 1

Chiếc xe máy bị nghiền nát

Xe tải bay qua dải phân cách nghiền nát xe máy ảnh 2

Đến 15 giờ 30, khi xe cứu hộ tới kéo xe tải đi giao thông Xa lộ Hà Nội (đoạn trước Khu Công nghệ cao) mới trở lại bình thường

Vụ tai nạn khiến cho tình trạng giao thông trên Xa lộ Hà Nội (đoạn xảy ra tai nạn) hỗn loạn, xe máy muốn di chuyển phải đi qua phần đường sát Khu Công nghệ cao. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, một chiếc xe cẩu được điều đến để thu dọn hiện trường. Ngay sau đó, giao thông trong khu vực đã thông thoáng trở lại.

Tài xế xe tải được xác định là Trần Văn Lẹ (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam). Theo tài xế Lẹ, chiếc xe tải mà anh này điều khiển đã gặp sự cố hãm phanh. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh này đang trên đường cho xe đi sửa.

Theo Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.