Xe tải đâm ủi giải phân cách, 20 tấn hàng hóa tràn ra đường

Phần đầu xe tải găm chặt vào giải phân cách giữa quốc lộ.
Phần đầu xe tải găm chặt vào giải phân cách giữa quốc lộ.
TPO - Chiếc xe tải chở 20 tấn hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 1A bất ngờ bị nổ lốp trước khiến tài xế mất lái, đâm ủi 20m giải phân cách, hư hỏng nặng, toàn bộ hoa quả trên xe tràn ra đường.

Theo đó, vào lúc 14h30p, (ngày 12/6) tại Km 407, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn khiến 2 tài xế bị thương. Toàn bộ 20 tấn hoa quả đổ tràn ra đường, gây ách tắc giao thông.

Thời gian trên, chiếc xe tải mang BKS: 29C - 599.20 lưu thông theo hướng Nam – Bắc, đến đoạn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu bất ngờ bị nổ lốp trước khiến tài xế mất lái, chiếc xe đâm ủi 20m giải phân cách giữa, phần đầu găm chặt vào giải phân cách, phần thùng xe lật nghiêng giữa quốc lộ.

Xe tải đâm ủi giải phân cách, 20 tấn hàng hóa tràn ra đường ảnh 1

Phần thùng xe lật nghiêng giữa đường.

Xe tải đâm ủi giải phân cách, 20 tấn hàng hóa tràn ra đường ảnh 2

Khoảng 20 tấn hoa quả trên xe tràn ra đường.

Xe tải đâm ủi giải phân cách, 20 tấn hàng hóa tràn ra đường ảnh 3

Người dân địa phương giúp đỡ tài xế thu dọn số hàng hóa.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị bẹp dúm, hư hỏng nặng, 20 tấn hàng hóa đổ tràn ra đường. Rất may người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu, tài xế và phụ xe chỉ bị thương, số hàng hóa được người dân thu dọn gọn gàng cho tài xế.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Diễn Châu, Đội CSGT huyện Quỳnh Lưu có mặt điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.