Xe tải đâm xe khách, 11 người thương vong

Xe tải đâm xe khách, 11 người thương vong
TP - Lúc 4 giờ 50 phút ngày 11/5, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Quyết Thắng, phường Khánh Hậu (TP Tân An, Long An), một xe tải đâm trực diện một xe khách làm chết tại chỗ 6 người, bị thương nặng 5 người.

> Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thương vong

Xe tải đâm xe khách, 11 người thương vong ảnh 1
Xe khách vỡ nát, thi thể các nạn nhân văng ra xung quanh. Ảnh: ĐỨC THỊNH.
Xe khách vỡ nát, thi thể các nạn nhân văng ra xung quanh. Ảnh: ĐỨC THỊNH..

Thông tin ban đầu, xe tải 54Z-9532 do tài xế Lê Việt Thắng (24 tuổi) lái, chạy từ TPHCM về ĐBSCL, đến điểm mở dải phân cách cứng giữa đường thì chợt quặt đầu, băng qua đường và đâm trực diện vào xe khách 65K-3639 chạy từ ĐBSCL lên TPHCM. Xe khách vỡ nát, văng vào lề đường, thi thể các nạn nhân rải rác xung quanh. Xe tải bị bẹp đầu và lật ngang, hàng trăm két nước giải khát vỡ tung toé khắp mặt đường.

Cả 6 người chết tại chỗ đều ở TP Cần Thơ, gồm lái xe khách Trần Thanh Sang và 5 người thân trong gia đình, lớn nhất 43 tuổi, nhỏ nhất 10 tuổi. Còn 5 người bị chấn thương sọ não, dập gan, dập phổi, trong đó có 2 mẹ con ở tỉnh Tiền Giang, còn lại ở TP Cần Thơ và tỉnh Bến Tre.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, đã có người phát hiện một tảng bê tông của dải phân cách ở đầu điểm mở, nằm chệch ra ngoài trước khi xảy ra tai nạn. “Có thể trong đêm, chiếc xe nào đó va quẹt làm tảng bê tông chệch sang một bên, khiến xe tải bất ngờ húc vào mà lạc tay lái”, người dân này nói.

Cả hai chiếc xe đều mua bảo hiểm tại Cty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Chi nhánh Cần Thơ (PJICO Cần Thơ). Sáng qua, cán bộ của Cty đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả. Lãnh đạo PJICO Cần Thơ cho biết, buổi chiều đã tổ chức đưa thi thể các nạn nhân về quê, trước mắt hỗ trợ gia đình mỗi người thiệt mạng 10 triệu đồng, đồng thời thăm hỏi người bị thương ở bệnh viện và hỗ trợ 2-5 triệu đồng/người bị thương.

Những người bị thương đã qua nguy kịch

Sau khi sơ cứu, sáng qua 11/5, ba nạn nhân đã được bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Bác sĩ Phạm Văn Khiêm- Phó khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân Trương Thị Hồng Nhung (42 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị dập gan, chấn thương mặt, cổ đã được chuyển lên khoa Ngoại Gan Mật Tụy để được theo dõi; nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, con chị Nhung) bị chấn thương sọ não cũng được chuyển qua khoa Chấn thương sọ não để điều trị và ông Lê Văn Tốt (82 tuổi, ngụ Ninh Kiều, Cần Thơ) bị lõm sọ thái dương, máu tụ trong não được chuyển đi mổ ngay sau đó. Hiện cả ba nạn nhân đã qua nguy kịch.

Cùng ngày, Công an tỉnh Long An đã xác định được danh tính nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe tải và xe khách gồm: Trần Thanh Sang (tài xế xe khách), Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi), Lê Công Lộc (41 tuổi), Lê Minh Phú (10 tuổi, con chị Tâm), Lê Công Tài (10 tuổi, con ông Lộc) và Lê Hồ Mẫn Nhi (sinh viên Trường ĐH Võ Trường Toản, Hậu Giang, tất cả cùng quê Cần Thơ). Cả 5 nạn nhân họ Lê là người thân trong một gia đình đang lên Long An để chuẩn bị ngày 12/5 đưa người thân sang Mỹ.

* Lúc 8g50 ngày 11/5 tại địa bàn thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 7 người và 10 người khác bị thương.

Xe container đầu kéo 51C 06499 chạy hướng TPHCM - TP Phan Thiết đã tông trực diện xe khách 16 chỗ BKS 86H-4479 chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn đã làm 6 nạn nhân đi trên xe khách chết tại chỗ.?Thi thể 6 nạn nhân trên được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Tân.

10 người còn lại trên xe khách bị thương rất nặng đã được chính quyền địa phương tổ chức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trong số đó có một nạn nhân là Lê Văn Thạnh (56 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết) chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trong 6 người tử vong, có ba mẹ con từ TP Phan Thiết đi TPHCM thăm chồng đang làm việc tại TPHCM. Người mẹ là Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết), còn hai con là Trần Hồng Phương (6 tuổi) và Trần Tín Trung Nhân (4 tuổi).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG