Lai Châu:

Xe tải lao xuống vực sâu 10m, nhiều người thương vong

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đang lưu thông trên đường liên xã, chiếc xe tải Cửu Long bất ngờ lao xuống vực sâu gần 10m. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe bị tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Thượng tá Nguyễn Văn Ly, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) khiến 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 30/1, chiếc xe tải Cửu Long mang BKS 21C - 023.13, đang lưu thông trên đường liên xã từ bản Mùi, xã Khoen On ra trung tâm xã thì bất ngờ lao xuống vực sâu gần 10m.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe đang có 5 người gồm lái xe và 4 người dân địa phương đang đi làm thuê. Vụ việc đã khiến 4 người trên xe bị tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng được xác định: Anh Đoàn Văn Thế (lái xe, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên); anh Hoàng Văn Dương, ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên; anh Lò Văn Cường và anh Lò Văn Xuân cùng ở xã Khoen On.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an huyện Than Uyên phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân. 

Trong tối 30/1, thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà xác Bệnh viện huyện Than Uyên để bảo quản. Nạn nhân bị thương nặng cũng được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Than Uyên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, xe đang đi với tốc độ nhanh thì vào cua gấp nên bị mất lái.

Chính quyền huyện Than Uyên đã kịp thời có mặt để thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.