Xe tải mới tinh leo lên dải phân cách nằm “ăn vạ”

Tránh 1 chiếc xe đầu kéo đi cùng chiều, chiếc xe tải mới tinh còn chưa có BKS ở Thanh Hóa không làm chủ tốc độ đã tông gãy biển báo giao thông rồi "phi" lên dải phân cách trên Quốc lộ 1A nằm “ăn vạ”.

Chiếc xe tải chưa có BKS nằm gọn trên dải phân cách sau khi đâm gãy biển báo giao thông
Chiếc xe tải chưa có BKS nằm gọn trên dải phân cách sau khi đâm gãy biển báo giao thông

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27-4 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Một số người dân sống gần đó cho biết vào thời gian trên, một chiếc xe tải (mới mua đang chờ đăng ký biển kiểm soát) lưu thông theo hướng huyện Quảng Xương - TP Thanh Hóa, khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị 1 chiếc xe đầu kéo đi cùng chiều tránh xe máy lấn đường.

Theo quán tính, tài xế xe tải đã đánh lái sang bên trái và không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe đã tông gãy biển báo giao thông rồi leo hẳn lên dải phân cách nằm “ăn vạ”.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị gãy trục trước, 2 bánh xe văng ra ngoài, dầu máy chảy lênh láng. Cạnh đó, 1 biển báo giao thông bị gãy đôi văng ra nằm ven đường. Rất may vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya nên không có thương vong về người.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Quảng Xương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.