Xin vốn hộ đê khẩn cấp

Xin vốn hộ đê khẩn cấp
TP - Ngày 29/6, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin khoảng 150 tỷ đồng ngân sách dự phòng để xây dựng kè khẩn cấp, chống sạt lở bờ Biển Tây tỉnh Cà Mau. 

Qua khảo sát 150 km bờ Biển Tây địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, rừng phòng hộ mất dần, hiện tượng sạt lở xảy ra khi triều cường, sóng biển, nguy cơ vỡ đê rất cao. Khu vực sạt lở đang diễn ra từ Hương Mai đến Tiểu Dừa (huyện U Minh) với chiều dài trên 5.100m, đe dọa nguy cơ vỡ đê trong mùa mưa năm nay.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...