Xót xa 2 mẹ con tử vong khi đi bắt cua đêm

Gia đình tổ chức tang lễ cho mẹ con chị Khuyên
Gia đình tổ chức tang lễ cho mẹ con chị Khuyên
TPO - Đi bắt cua, 2 mẹ con bị trượt chân té xuống hồ dẫn đến đuối nước rồi tử vong. Khoảng gần 1h sáng ngày 21/11, thi thể 2 mẹ con chị Khuyên mới được tìm thấy vớt lên và bàn giao cho gia đình. 

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 20/11, chị Trần Thị Khuyên (41 tuổi, ngụ tại thôn 7 xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), cùng con gái là Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi, học sinh lớp 8D trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) trong lúc bắt cua ở hồ nước tại rẫy tiêu của người dân địa phương không may bị trượt chân té xuống hồ dẫn đến đuối nước rồi tử vong.

 Được biết, hồ nước mà 2 mẹ con chị Khuyên bắt cua là hồ của 1 người dân địa phương múc lên để làm nơi dự trữ nước tưới hồ tiêu, hồ này rộng khoảng 2.000m2, sâu 11m. 

Gia đình chị Khuyên có tổng cộng 6 người con, gia cảnh khó khăn. Vợ chồng chị làm nông và buổi tối chị thường đi bắt cua kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

MỚI - NÓNG