Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật

Từ 6h sáng 3/4, người thân và hàng xóm đã có mặt ở nhà ông bà nội của bé Nhật Linh để chuẩn bị đưa bé ra đồng.
Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 1

Thi thể của bé Nhật Linh đã được đưa về quê nội ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào chiều 2/4, hơn một tuần sau khi tìm thấy xác bé ở một bãi cỏ gần kênh thoát nước tại thành phố Abiko, Chiba, Nhật Bản.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 2

Từ sáng sớm hôm nay, người thân, hàng xóm và cả những người ở các xã bên có mặt tại nhà ông bà nội của bé Linh để chia buồn cùng gia đình và đưa tiễn bé về nơi an nghỉ.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 3

Theo chia sẻ của chú ruột của bé, Linh sang Nhật cùng cha mẹ từ năm 3 tuổi, vì bận việc học nên mới về Việt Nam thăm quê được 5 lần kể từ lúc định cư bên đó. Bé dễ thương, thân thiện, lễ phép nên không ai cầm được nước mắt khi nhìn vào di ảnh Linh đang tươi cười.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 4

Các vòng hoa trắng được xếp kín con ngõ nhỏ của nhà ông bà nội bé Linh.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 5

Cỗ quan tài bé nhỏ chứa thi hài của bé gái vừa tròn 9 tuổi, thiệt mạng ở một nơi rất xa quê hương.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 6

8h sáng, người nhà làm lễ di quan.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 7
Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 8

Hàng dài người dân trong xã và vùng phụ cận đến tiễn đưa bé gái xấu số.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 9

Có người chưa từng gặp bé Nhật Linh cũng cảm thấy đau xót khôn nguôi khi nghe câu chuyện của bé qua hàng xóm, báo đài.

Xót xa vòng hoa trắng tại tang lễ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 10

Chiếc xe tang đưa bé Linh ra khu nghĩa trang của xã.

Theo Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.