Xử lý quảng cáo, biển hiệu vi phạm: Đầu voi, đuôi chuột?

30 biển quảng cáo tấm lớn sẽ bị phá bỏ (ảnh minh họa). Ảnh: Minh Tuấn
30 biển quảng cáo tấm lớn sẽ bị phá bỏ (ảnh minh họa). Ảnh: Minh Tuấn
TP - Mặc dù Hà Nội xác định xử lý biển hiệu quảng cáo vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Năm văn minh và trật tự đô thị 2014” nhưng đã hơn nửa năm triển khai xử lý, hiệu quả đạt được còn rất hạn chế. Trên nhiều tuyến phố trung tâm vẫn đầy rẫy vi phạm…

Vi phạm nhiều


Đối chiếu theo quy định mới về thực hiện quảng cáo, biển hiệu tại Hà Nội thì số trường hợp vi phạm là rất lớn. Nói theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội là “thống kê không xuể, trước mắt chỉ tập trung xử lý những biển hiệu, quảng cáo lớn”. 

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, tại nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội, tình trạng biển hiệu sai phép, trái phép vẫn còn xuất hiện nhan nhản. Điển hình như tại tuyến phố Thái Hà, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Trần Khát Chân, Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt... Ngay một đoạn trên phố Tôn Đức Thắng đoạn đi qua phường Quốc Tử Giám, phường Hàng Bột vẫn tồn tại hàng chục biển quảng cáo lớn sai về nội dung và kích thước. Hàng loạt biển hiệu bao trùm kín cả mặt tiền của ngôi nhà, cửa hàng. Tại ngã tư lớn như Cửa Nam vẫn chềnh ềnh hàng loạt biển hiệu vi phạm mất mỹ quan đô thị. Trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhiều tuyến phố bị che kín bởi biển hiệu của nhà hàng, quán karaoke, massage, bia hơi.

Ông Nguyễn Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hàng Bột cho biết, sau khi xử lý hàng loạt biển quảng cáo nhỏ thì trên địa bàn vẫn còn 23 biển hiệu lớn chưa xử lý xong. Tại phường Quốc Tử Giám còn 10 trường hợp vi phạm chưa xử lý dứt điểm. Nguyên nhân của tình trạng này do quá trình quản lý nhiều năm qua thiếu quy định. Tại nhiều phường như Hàng Bột (quận Đống Đa), Lê Đại Hành, Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng), số vụ việc được đưa ra xử phạt vi phạm hành chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng chú ý, nhiều phường khác cho hay là đến nay vẫn chưa xử phạt được trường hợp nào, chủ yếu lập hồ sơ gửi lên quận!

Thiếu giải pháp

Đánh giá hiệu quả triển khai xử lý biển hiệu quảng cáo từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định một số nội dung chưa đạt yêu cầu như đề ra. Nhiều quận, phường thiếu quyết liệt trong xử lý biển hiệu quảng cáo vi phạm, không phép, trái phép. Trên cả 3 tuyến phố hướng tâm làm thí điểm hiệu quả xử lý thấp. 

“Ban chỉ đạo 197 vừa tăng thêm biện pháp cho hoạt động xử lý là phải huy động thêm lực lượng công an, thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng vào cuộc, tăng cường các biện pháp mạnh, đầu tư nhiều hơn cho công tác này. Nếu chỉ riêng lực lượng cán bộ văn hóa thì không đủ sức”, ông Lợi nói. 

Ông Nguyễn Khắc Lợi cho biết thêm, bên cạnh việc triển khai xử lý biển hiệu quảng cáo vi phạm trên 3 tuyến đường hướng tâm, thành phố đã mở rộng ra mỗi quận, huyện sẽ xử lý 1 tuyến trọng điểm.

Thực tế tại các phường, vi phạm nhiều và khá nhức nhối nhưng biện pháp áp dụng hiện nay để xử lý các trường hợp này vẫn là vận động, nhắc nhở tự tháo dỡ, viết cam kết không tái phạm. Cũng vì vậy nên hiệu quả xử lý còn khá hạn chế, nhiều đối tượng dây dưa không chấp hành. Một nguyên nhân khác theo ông Dương Chí Đông, Phó chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám, đó là nhiều năm qua công tác tuyên truyền về pháp luật quảng cáo còn hạn chế, nhiều người dân không nắm được đầy đủ các quy định về lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết kết quả rà soát vừa qua đã phát hiện trên 70 biển quảng cáo tấm lớn sai quy hoạch, hết hạn cấp phép, phải điều chỉnh vị trí. Trong đó có trên 30 biển tấm lớn sẽ phải phá bỏ hoàn toàn.


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.