Mới đây, tại Bệnh viện Phú Lương ở Thái Nguyên, bác sỹ tắc trách khiến một sản phụ tử vong. Thay vì bốc thuốc để chữa căn bệnh tắc trách này, lãnh đạo bệnh viện tìm cách lách để giảm nhẹ tội, thậm chí cố tình né tránh sự thật.
Cũng tại TPHCM, bác sĩ làm bệnh viện công lôi kéo bệnh nhân ra ngoài bệnh viện tư để mổ dịch vụ kiếm tiền, khi sự cố xảy ra, bệnh nhân tử vong, bác sĩ trốn biệt.
Bác sĩ ở bệnh viện Ung bướu TPHCM cấu kết với cấp dưới cùng nhau hóa cò lôi kéo bệnh nhân vào siêu âm, xét nghiệm sau đó lấy tiền tư túi.
Lâu nay ngành y tế gần như chạy theo các chỉ tiêu giảm tải cho các bệnh viện, tập trung trang bị y tế kỹ thuật cao để cứu chữa bệnh nhân. Nhưng có một thứ cần trang bị cho cán bộ y tế, cho bác sĩ, là y đức, thì gần như không theo kịp với sự trang bị kia.