Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Yên Bái cần sáng tạo hơn nữa trong việc xóa đói, giảm nghèo

Yên Bái cần sáng tạo hơn nữa trong việc xóa đói, giảm nghèo
TP - Thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái sáng 4/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đạt được những năm gần đây, khen ngợi tỉnh này đã có những cách làm hay, sáng tạo và nỗ lực xóa đói, giảm nghèo cho dù địa phương này có địa hình đồi núi chia cắt, giao thông khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Yên Bái cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tạo điều kiện môi trường thuận lợi hơn nữa để thu hút đầu tư, biết tận dụng cơ hội khi lợi thế cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã hoàn thành, cố gắng đưa Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên T.Ư Đảng, giữ chức Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.

MỚI - NÓNG