Yên Bái: Nổ mìn khai thác đá, 4 người dân bị thương

Khu vực khai thác đá của HTX Đá vôi và VLXD Bó Luông
Khu vực khai thác đá của HTX Đá vôi và VLXD Bó Luông
4 người dân ở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã bị thương do quá trình nổ mìn khai thác đá của một hợp tác xã trên địa bàn.

Khoảng 11h30 phút trưa nay 5/5, tại mỏ đá vôi thuộc địa phận làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (thuộc HTX Bó Luông, do bà Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1967, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên làm chủ nhiệm) đã tiến hành khai thác đá làm vật liệu xây dựng bằng phương pháp nổ mìn.

Trong quá trình nổ, một số lượng đá đã văng xa khoảng 100 mét, rơi vào 5 nhà dân, khiến 4 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại về tài sản, hoa mầu của dân trong khu vực.

Các nạn nhân bị thương gồm: ông Trần Thanh Dự; anh Lương Văn Cần và cháu Lương Thị Nhung (03 tuổi); cháu Nguyễn Văn Huỳnh (14 tuổi). Các hộ dân bị đá văng vào gây thiệt hại gồm: ông Hoàng Văn Vằn; ông Dương Văn Tuệ; Lương Chiến Thuật; Hoàng Thị Trợ và Nguyễn Văn Đợi. Tổng thiệt hại ước ban đầu khoảng gần 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái  đã nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại, giúp đỡ dọn dẹp, sửa nhà cửa, ổn định lại cuộc sống.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).