Yêu cầu Hà Giang rà soát sau thông tin “bổ nhiệm người nhà”

TP - Ngày 25/4, tại buổi làm việc với tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành của Hà Giang cần chủ động rà soát lại việc bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là trong bối cảnh dư luận phản ánh chuyện liên quan việc “bổ nhiệm người nhà” ở Hà Giang.

Theo Phó Chủ tịch quốc hội thời gian gần đây, dư luận xã hội và trên các phương tiện truyền thông đã phản ánh về tình trạng sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ ở một số cấp chưa khách quan, thiếu dân chủ, tập trung cho “người nhà” tại Hà Giang.

Vì thế, sau cuộc làm việc này, UBND tỉnh và các sở, ngành của Hà Giang cần chủ động rà soát lại việc bố trí, sắp xếp cán bộ, nhằm bảo đảm đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là bảo đảm chất lượng của cán bộ được bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đây là khâu quan trọng để xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả, tinh gọn, liêm chính.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, qua giám sát tại Hà Giang cho thấy, các chính sách, pháp luật hiện hành cơ bản đáp ứng đòi hỏi của thực tế, không xảy ra việc bỏ sót nội dung cần điều chỉnh.

Tuy nhiên, việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện luật còn chậm trong một số lĩnh vực gây lúng túng, khó khăn cho địa phương.

Tại buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ diễn ra sáng 17/2, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho hay, Bộ Nội vụ đã tổng hợp được 9 địa phương, đơn vị 'bổ nhiệm người nhà' nhiều bao gồm: Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, Cần Thơ; Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Tổng cục thuế - Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng 

Số người nhà của một số lãnh đạo tại 9 địa phương này là 60 người. Trong đó, số người nhà có quan hệ ruột thịt là 18 người; số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 người.

MỚI - NÓNG