Bốn xe nhập lậu bị nghi ăn cắp từ Mỹ

Bốn xe nhập lậu bị nghi ăn cắp từ Mỹ
TP - Chiều 9-4, Cục Hải quan Hải Phòng thông tin về vụ phát hiện bốn xe ô tô hạng sang trị giá hơn 10 tỉ đồng nhập lậu từ Mỹ về Việt Nam.

>Thu giữ 4 xe hạng sang nhập lậu

Đó là xe BMW X6, BMW 750 Li, Mercedes S550 và Volkswagen Touareg. Theo đó, bốn xe sang này được đóng trong hai container loại 40 feet rời cảng Los Angeles, Mỹ và được chuyên chở bằng tàu biển Uni Chart cập cảng Hải Phòng ngày 26-2 chuyến 403S.

Hai vận đơn của lô hàng có số EGLV 415210015288 và EGLV 415210019615 do Cty TNHH HT. làm đại lí hàng hóa, hãng tàu Evergreen làm đại lí hàng hải thể hiện lô hàng là nhôm cuộn, nhôm tấm và sàn nâng hạ. Doanh nghiệp tư nhân TAM. (ở Hà Nội) đứng tên nhận hàng.

Nhưng ngay sau khi có thông báo hàng về cảng Hải Phòng, doanh nghiệp đã từ chối nhận hàng. Các giấy tờ liên quan lô xe ô tô hạng sang nhập lậu này đến giờ vẫn chưa khẳng định được người hay doanh nghiệp nào ở Mỹ gửi nên rất khó khăn cho công tác xác minh.

Trước đó, tháng 12 - 2008, Cục Hải quan Hải Phòng cũng phát hiện lô hàng gồm 7 xe ô tô hạng sang nhập lậu từ Mỹ về cảng Hải Phòng.

Bốn xe nhập lậu này bị nghi là xe ăn cắp bởi cùng thời gian trên, cảnh sát và hải quan Los Angeles, Mỹ phá một đường dây tuồn xe ô tô hạng sang có nguồn gốc ăn cắp về Hong Kong và Việt Nam...

Hãng tin AP trích lời một đại diện của Bộ An ninh nội địa Mỹ: “Có 4 xe bị đánh cắp đã về đến Việt Nam và các nhà chức trách Mỹ đang làm việc để đưa chúng quay về điểm xuất phát”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.