TPO - Nếu so về giá, có lẽ chiếc Z100 từ Trung Quốc chỉ đắt hơn Tata Nano, mẫu xe hơi rẻ nhất thế giới được bán tại Ấn Độ với giá 2.500 USD.
Z100.
Z100 do hãng xe Trung Quốc Zotye vừa được trình lành tại thành phố Hàng Châu, xe có giá từ 3.700 USD (tương đương 80 triệu đồng).
Khởi đầu là một nhà cung cấp phụ tùng ô tô, Zotye bắt đầu bước vào lĩnh vực sản xuất xe sau khi mua Jiang Nan Auto Company – công ty chuyên sản xuất mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Alto thế hệ thứ hai theo hợp đồng nhượng quyền từ hãng xe Nhật.
Chính vì vậy Z100 có nhiều nét hao hao Suzuki Alto.
Z100 có mức giá 3.700 USD cho bản tiêu chuẩn và bản đắt nhất cũng chỉ khoảng 4.000 USD, xe được trang bị động cơ 1 lít song hành cùng hộp số sàn 5 cấp.
TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an xã Kiến Minh bắt Tiến "bịp", một 'giang hồ mạng' và 2 đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy".
TPO - Cảnh sát Tây Ban Nha vừa đưa ra kết luận về vụ tai nạn khiến Diogo Jota và em trai thiệt mạng. Kết luận ghi rõ chiếc xe chở cầu thủ Liverpool đã chạy quá giới hạn tốc độ dẫn tới thảm họa.
TPO - Rượu là một trong những căn nguyên dẫn đến loạn thần, giảm nhớ, mất ngủ, tai biến, nghiện, kích động và bạo lực. Tác hại của rượu lên hệ tiêu hóa dẫn đến xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm tụy, viêm dạ dày; Đối với sinh sản, rượu có thể dẫn đến nguy cơ sinh con dị tật, giảm khả năng sinh dục và có nhiều hệ lụy khác như tăng huyết áp, suy tim; tê ngón tay, ngón chân, run tay/chân, đau dây thần kinh…
TPO - Trong lúc dọn nhà, ông S. bị trượt chân té cầu thang. Tai nạn xảy ra khiến nạn nhân rơi vào nguy kịch vì mất gần 2 lít máu do rách mạch máu mạc treo ruột non.
TPO - Từng được xem là bệnh truyền nhiễm nhẹ, chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, sởi đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác: lây lan nhanh, biến chứng nặng và không chừa bất kì ai, kể cả người trưởng thành khỏe mạnh.
TPO - Từ ngày 1/10/2025, tất cả các bệnh viện trên cả nước bắt buộc phải thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, thời hạn chót để thực hiện quy định này là ngày 1/1/2026. Đây là quy định tại Thông tư 26/2025/TT-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành.
TPO - Nữ sinh viên bị béo phì mức độ nặng đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, nguy kịch tính mạng do vi khuẩn Klebsiella pneumoniae – một chủng vi khuẩn “khét tiếng” với khả năng kháng nhiều loại kháng sinh mạnh hiện nay.
TPO - Bệnh nhân 71 tuổi, người Campuchia đã suýt phải đoạn toàn bộ bàn chân trái vì hoại tử lan rộng do tắc động mạch chi dưới. Tuy nhiên, ông đã thoát khỏi tình trạng trên và giữ được chân nhờ nỗ lực của các bác sĩ Việt Nam.
TPO - Sau sinh mổ, cơ thể sản phụ chưa hồi phục, cộng với đau vết mổ, khiến người mẹ có thể ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Phương pháp chăm sóc vết mổ và chế độ dinh dưỡng hợp lý, quyết định rất lớn đến tốc độ bình phục của người mẹ.
TPO - Trước việc một phòng khám đa khoa ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị gia đình bệnh nhân tố “chặt chém”, thu nhiều khoản không rõ ràng, minh bạch, ngành Y tế tỉnh này đã vào cuộc xác minh.
TPO - Lần đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho một bé gái mắc hội chứng thận hư kháng thuốc có đột biến gen WT1 – một thể bệnh hiếm gặp. Đây là trường hợp có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư tuyến sinh dục và u Wilms (ung thư thận).