Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng

Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng
TPO - Đây là thành tích ấn tượng của mẫu xe cỡ nhỏ từ Italy chỉ sau hơn 5 năm xuất hiện trên thị trường.

> Thêm bản ‘sắc màu’ cho Fiat 500

Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 1

Fiat đạt cột mốc quan trọng đối với mẫu xe cỡ nhỏ 500 "Nuova" (có nghĩa là "Mới" trong tiếng Ý) khi chiếc thứ 1 triệu vừa lăn bánh khỏi nhà máy của hãng tại Ba Lan.

Chiếc 500 thứ 1.000.000 này thuộc phiên bản Lounge, phủ nước sơn 3 lớp Funk White, ứng dụng động cơ 1,2 lít sản sinh công suất tối đa 69 mã lực.

Thành tích này đạt được chỉ sau hơn 5 năm Fiat giới thiệu phiên bản dành cho thế kỷ 21 của dòng xe cỡ nhỏ lâu đời 500, vén màn tại châu Âu trong mùa hè năm 2007. Để so sánh, chiếc 500 “nguyên thủy” trình làng trong năm 1957, mất 4 năm sản xuất để đạt mốc 180.000 chiếc đăng ký, và bán được tổng cộng 3,4 triệu chiếc cho đến khi “nghỉ hưu” trong năm 1975.

Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 2

Ngày nay, Fiat 500, câu trả lời của người Ý đối với MINI của Anh, được bán trên 100 quốc gia trên toàn thế giới, từ Italy tới Nam Phi, Bắc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Đông Nam Á...

Năm 2011, liên doanh Fiat-Chrysler mở thêm nhà máy sản xuất, lắp ráp 500 tại Toluca, Mexico. Kể từ đầu năm 2011 tới nay, Fiat bán được 73.000 chiếc tại khu vực Bắc Mỹ, trong đó có 42.000 chiếc được đăng ký trong 10 tháng đầu năm 2012.

Còn tại sân nhà châu Âu, Fiat 500 đạt thành tích doanh số năm tốt nhất trong năm 2009, bán được khoảng 186.000 chiếc.

Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 3

Qua các năm xuất hiện trên thị trường, Fiat đã mở rộng dòng 500 với biến thể thứ 2, có kiểu mui vải mở ngước ra đằng sau, cùng nhiều phiên bản thể thao gắn nhãn Abarth, và hàng loạt bản đặc biệt khác như:

Abarth 500 (Tháng 3-2008), 500 by Diesel (9-2008), 500 Pink (6-2009), 500C (7-2009), Abarth 500C (3-2010), 500C by Diesel (6-2010), 500 TwinAir (7-2010), 500 Matt Black (9-2010), 500 two-tone (12-2010), 500 và 500C by Gucci (lần lượt trong tháng 4 và 8 năm 2011)...

Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 4
Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 5
Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 6
Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 7
Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 8
Chiếc Fiat 500 thứ 1 triệu xuất xưởng ảnh 9
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.