Xuất hiện Rolls-Royce 'nhái' tại Việt Nam

Xuất hiện Rolls-Royce 'nhái' tại Việt Nam
Tối 25-02, cư dân mạng xôn xao với hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom "nhái" mang biển kiểm soát siêu đẹp của Hà Nội trên mạng xã hội Facebook.

Xuất hiện Rolls-Royce 'nhái' tại Việt Nam

> Tóc vàng quyến rũ bên SUV sang

> Người đẹp gợi cảm đốt cháy Rolls Royce 

Tối 25-02, cư dân mạng xôn xao với hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom "nhái" mang biển kiểm soát siêu đẹp của Hà Nội trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom
Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom "nhái" tại Việt Nam gây xôn xao .
 

Chiếc Rolls-Royce Phantom xuất hiện trong ảnh với dáng vẻ khá giống với bản "xịn", tuy nhiên nếu quan sát kĩ sẽ thấy nhiều chi tiết khẳng định đây là đồ "nhái" chứ không phải xe Rolls-Royce Phantom xịn.

Cụ thể, kích thước của xe trong ảnh này quá nhỏ so với vóc dáng khổng lồ của Rolls-Royce Phantom, các chi tiết nhỏ như đèn, kính hậu, khớp nối, lưới tản nhiệt tuy có đầu tư cho giống những nét cơ bản nhưng ngược lại được chế tác khá cẩu thả.

Đầu xe xuất hiện logo của Mazda thay vì biểu tượng Spirit of Ecstasy nổi tiếng của hãng xe hàng đầu thế giới. Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Phantom "nhái" này được độ lại từ chiếc xe nào.

Tuy nhiên điểm đáng khen của chiếc xe chính là chi tiết cửa mở ngược đặc trưng của hàng "thật" cũng được tái hiện khá rõ nét trong bức ảnh này. Dù sao đi nữa đây cũng là sự thể hiện niềm đam mê không giới hạn của những tín đồ ô tô.

Chi tiết nổi bật khác là biển kiểm soát gắn trên chiếc xe này, liệu nó có phải là "hàng thật" hay không?

Theo VnMedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.