Cầu thủ Arsenal quảng cáo cho xe Citroen cổ

Cầu thủ Arsenal bên hai dòng xe của Citroen.
Cầu thủ Arsenal bên hai dòng xe của Citroen.
Do Citroen là một trong những nhà tài trợ nên việc cầu thủ của Arsenal xuất hiện bên những chiếc xe của hãng là điều dễ hiểu.

Tuy vậy trong buổi chụp hình quảng cáo mới đây cho Citroen, các cầu thủ của Arsene Wenger mặc áo thi đấu từ năm... 1955 bên cạnh bộ trang phục hiện tại. Cụ thể Theo Walcott, Laurent Koscielny, Mathieu Flamini và David Ospina diện bộ trang phục cổ xưa và bộ trang phục của mùa giải 2014-2015 đứng bên cạnh hai chiếc xe của Citroen: chiếc DS năm 1961 và chiếc DS 5 vừa mới ra mắt gần đây.

Cầu thủ Arsenal quảng cáo cho xe Citroen cổ ảnh 1

HLV Wenger trong bức hình quảng cáo.

Điều thú vị là HLV của Arsenal, Arsene Wenger, cũng bị bắt gặp trong một bức hình khi ông tình cờ đi ngang qua sân tập London Colney.

Cầu thủ Arsenal quảng cáo cho xe Citroen cổ ảnh 2

Arsenal hy vọng có một mùa giải thành công hơn 60 năm trước.

Nên nói thêm, chiếc DS đời đầu xuất hiện ở triển lãm xe Paris năm 1955 và Arsenal hy vọng họ sẽ có một mùa giải thành công hơn so với cách đây 60 năm. Khi đó, đội bóng thành London đứng thứ 9 ở giải Division One trong mùa bóng 1954-1955, dưới Portsmouth, Wolves và Aston Villa. 

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.