Chiêm ngưỡng Range Rover đắt hơn cả Rolls-Royce Phantom

Chiếc Range Rover trị giá 400.000 USD.
Chiếc Range Rover trị giá 400.000 USD.
Chiếc Range Rover đã được kéo dài thêm theo ý muốn của khách hàng có giá 205.000 bảng Anh tương đương 400.000 USD.

Chiếc Range Rover kể trên có thêm một loạt tính năng tùy biến cao cấp như nội thất thượng hạng, động cơ mạnh mẽ.

Chiêm ngưỡng Range Rover đắt hơn cả Rolls-Royce Phantom ảnh 1

Nội thất thượng hạng được làm bằng tay tỉ mỉ.

Ngoài ra, chiếc xe còn có hệ thống tự động bằng mắt thần có khả năng đọc được hành động  khi chủ nhân cất hành lý ở cốp đằng sau. Cabin trong xe bao gồm rất nhiều chi tiết được làm thủ công như ốp gỗ, ghế được bọc da một cách chuẩn xác, tinh tế bởi các bàn tay của những nghệ nhân lành nghề nhất.

Land Rover cho biết, loại gỗ gốp trong xe là thứ gỗ được dùng để làm ra những chiếc đàn piano đắt giá nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng Range Rover đắt hơn cả Rolls-Royce Phantom ảnh 2

Cốp xe được trang bị cảm biến tự động.

Bên ngoài, màu Santorino Black làm từ sợi carbon càng khiến cho chiếc Range Rover LWB trở nên hầm hố và toát ra vẻ gì đó không hề tầm thường. Ống xả kép không gỉ, bánh hợp kim 22inch cùng các lưới tản nhiệt, cản trước và sau đều được làm tử carbon siêu bền và siêu nhẹ.

Giám đốc điều hành của Land Rover cho biết "Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì nhằm đảm bảo các yêu cầu của những khách hàng giàu có nhất. Land Rover tự tin đem tới các sản phẩm đắt giá hơn Rolls-Royce cùng sự trải nghiệm vô cùng phấn khích".

Được biết chiếc Range Rover LWB đầu tiên đã được bán cho một khách hàng người Anh.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.