Ford giành lại ngôi Á quân từ Toyota

Ford giành lại ngôi Á quân từ Toyota
TPO - Trên đà khởi sắc, Ford chính thức giành lại được ngôi vị thứ 2 trong doanh số bán hàng trên thị trường Mỹ, sau khi chứng kiến mức tăng trưởng năm lớn nhất kể từ những năm 1980.
Trong nhà máy Ford tại Saarlouis, Mỹ, hôm 6-12-2010. Ảnh Reuters
Trong nhà máy Ford tại Saarlouis, Mỹ, hôm 6-12-2010. Ảnh Reuters.

Doanh số bán hàng của Ford trên thị trường nội địa (Mỹ) đã tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ tăng trưởng chung của cả thị trường trong năm 2010, giúp thị phần của hãng tăng lên 16,4% từ 15,3% của năm 2009 và 14,2% của năm 2008, George Pipas, chuyên gia phân tích thị trường của Ford cho hay.

“Lần cuối cùng Ford tăng thị phần tại Mỹ ở mức 1 điểm hoặc hơn là kể từ thập niên những năm 80” ông Pipas nói. “Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, hãng chúng tôi tăng thị phần trong 2 năm liên tiếp trên thị trường nước nhà”.

Trong 11 tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng của Ford đã tăng 21%. Ngoài ra, Ford còn là hãng xe duy nhất trong ba “Gã khổng lồ Detroit” có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng của nền công nghiệp ô tô mà không cần đến sự cứu trợ của chính phủ.

Hơn nữa, Ford gặt hái được thành quả như ngày nay cũng một phần là nhờ tình hình làm ăn khó khăn của các đối thủ “đồng hương” cũng như Toyota, Nhật Bản.

Năm 2007, Toyota đã giành được vị trí thứ 2 thị trường Mỹ từ tay Ford, tuy nhiên, thị phần của hãng xe Nhật giảm còn 15,2% trong năm 2010, nguyên nhân chủ yếu là vì đợt thu hồi 6,75 triệu chiếc xe tại Mỹ. GM vẫn là thương hiệu đứng đầu với thị phần chiếm 19,3%.

Với những mẫu xe mới, từ F-150 đến Fiesta subcompact thiết kế mới, Ford đã tận dụng tốt những cơ hội thị trường của mình.

Ông Pipas dự đoán, doanh số bán hàng toàn cầu của Ford sẽ vượt qua con số 12 triệu xe trong tháng 12 này.

Gia Bảo
Theo DetroitNews 

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.