Honda triệu hồi Accord và Pilot đời mới

Honda triệu hồi Accord và Pilot đời mới
TPO - Hôm 24-12, hãng xe Nhật Bản Honda chính thức thông báo triệu hồi hơn 10.800 xe Accord và Pilot phiên bản mới nhất, được sản xuất cuối năm nay.
Những chiếc Honda Accord chờ xuất khẩu tại cảng Yokohama, gần Tokyo, Nhật Bản
Những chiếc Honda Accord chờ xuất khẩu tại cảng Yokohama, gần Tokyo, Nhật Bản.

Theo Honda, sự cố trên Accord và Pilot khiến hãng phải ra lệnh triệu hồi, có liên quan tới lỗi của hệ thống treo trước.

Honda cho biết máy siết đai ốc ở trục trước của cả hai mẫu xe trên đã gặp trục trặc nên khiến cho hệ thống treo trước của chúng có thể bị hỏng.

Tuy nhiên, sự cố hệ thống treo trên Accord và Pilot lại không phải do Honda phát hiện ra mà tại nhà máy sản xuất của Honda, Alabama, nơi mà cả hai mẫu xe được lắp ráp.

Các kỹ sư trong nhà máy Alabama đã phát hiện ra lỗi trong phần mềm thiết bị được sử dụng trong quy trình lắp ráp, Honda đã kiểm chứng và ngay sau đó phát lệnh thu hồi 2 mẫu xe trên.

Các chủ sở hữu xe thuộc diện thu hồi sẽ sớm nhận được thông báo từ Honda, đánh xe tới các đại lý để được kiểm tra và sửa chữa nếu cần thiết. Thông báo sẽ được gửi đi từ cuối tuần này.

Honda khẳng định việc khắc phục sự cố này là rất đơn giản và không tốn nhiều thời gian của khách hàng.

Đây là đợt thu hồi thứ 2 của Honda trong thời gian chưa đầy 1 tuần. Trước đó không lâu, Honda đã quyết định thu hồi 35.984 xe Passport, được sản xuất từ năm 1998 tới năm 2002.

Gia Bảo
Theo Autoevolution

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.