Porsche 911 được vinh danh tại Newyork

Porsche 911 được vinh danh tại Newyork
TPO – Xe thể thao Porsche 911 đã được vinh danh là "Xe hơi với tính năng vận hành nổi bật nhất thế giới 2012" tại Triển lãm ô tô quốc tế ở New York.

Xe 911 đã giành được giải thưởng trong sự cạnh tranh gay gắt với 19 thương hiệu xe khác nhau. Hội đồng giám khảo gồm 64 nhà báo chuyên viết về ôtô hàng đầu từ 25 quốc gia đã thẩm định và trao giải thưởng cao nhất cho dòng xe 911.

Thế hệ thứ bảy của dòng xe thể thao điển hình từ Zuffenhausen, Đức đã được ra mắt thế giới vào tháng 9 năm 2011 tại Triển lãm ô tô quốc tế IAA tại Frankfurt.

Ông Matthias Mueller, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Porsche AG cho biết thêm về sự thành công của dòng xe Porsche 911: "Xe 911 thế hệ mới đã nhận được giải thưởng đầu tiên chỉ sau một thời gian ngắn được ra mắt công chúng vào tháng 12 năm 2011 và ngay khi đó , 911 đã đạt được nhiều giải thưởng khác. Tuy nhiên, giải thưởng quốc tế quan trọng này chắc chắn là một sự kiện quan trọng cho đến nay."

Porsche 911 phiên bản Carrera thế hệ mới cung cấp 350 mã lực và 400 mã lực đối với phiên bản Carrera S.

Xe 911 có thể đạt được tốc độ tối đa 304 km/giờ. Trọng lượng xe giảm xuống 40 kg và tiêu thụ nhiên liệu giảm xuống 16 phần trăm. Porsche 911 Carrera có giá cơ bản là 5.636.400.000 VNĐ và đối với Porsche 911 Carrera S là 6.487.800.000 VNĐ bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và 10 % thuế giá trị gia tăng.

Porsche đã tăng trưởng mạnh mẽ vào đầu mùa xuân: tháng 3 năm nay, nhà sản xuất xe thể thao đã bán được 12.094 xe trên toàn thế giới, đạt được gia tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.