Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans

Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans
TPO - 24h Le Mans là một cuộc đua nổi tiếng, bởi nó không chỉ đơn thuần là cuộc đua tốc độ, mà nó là màn tra tấn các mẫu xe cùng các tay lái. 24 giờ liên tục, trong điều kiện thời tiết nóng nhất vào giữa tháng 6 và cũng sẵn sàng có những cơn mưa to bất chợt, Le Mans được tổ chức.

24h Le Mans sẽ bắt đầu vào buổi chiều, chạy xuyên đêm và sẽ kết thúc khi thời gian thử thách qua mốc 24 giờ. Vì lý do chạy liên tục suốt ngày và đêm, những đội đua phải thật sự có thần kinh thép và sức khỏe phi thường, còn những chiếc xe phải có đủ sự bền bỉ dẻo dai, đặc biệt là phần động cơ. Chiều dài của tổng quãng đường trong 24h Le Mans là hơn 5.000 km, một con số kinh hoàng với mọi tay đua.

Năm nay, 24h Le Mans diễn ra vào ngày 18/6 và kết thúc ngày 19/6. Đội Porsche 2 với chiếc Porsche 919 Hybrid đã giành chiến thắng với 384 vòng đua. Xếp thứ 2 là đội đua Toyota với chiếc TS050 Hybrid với tổng số vòng đua 381. Hai vị trí tiếp theo thuộc về 2 đội đua của Audi với những chiếc Audi R18 e-tron quattro. 4 chiếc xe dẫn đầu đều thuộc phân hạng Le Mans Prototype 1, phân hạng cao nhất của giải đua.

Audi R18 e-tron quattro tuy không vô địch nhưng cũng được an ủi phần nào khi là chiếc xe có thời gian hoàn thành 1 vòng đua nhanh nhất. Cụ thể, André Lotterer hoàn thành vòng đua với chiếc Audi R18 e-tron Quattro trong thời gian 3 phút 17,476 giây.

Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans ảnh 1
Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans ảnh 2
Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans ảnh 3
Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans ảnh 4
Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans ảnh 5
Porsche vượt Toyota trong cuộc đua ‘tra tấn’ 24h Le Mans ảnh 6
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.