Toyota chi 10 triệu USD vụ tai nạn xe Lexus

Toyota chi 10 triệu USD vụ tai nạn xe Lexus
TPO - Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota chấp nhận trả 10 triệu USD cho gia đình có bốn người thiệt mạng trong vụ chiếc Lexus ES350 gặp tai nạn trên đường cao tốc gần San Diego, Mỹ trong năm 2009.
Hiện trường vụ tai nạn chiếc Lexus ES350 gần San Diego hôm 28-9-2009. Ảnh USA Today
Hiện trường vụ tai nạn chiếc Lexus ES350 gần San Diego hôm 28-8-2009. Ảnh USA Today.

Hôm 23-12, John Gomez, luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân, và Larry N. Willis, đại diện đại lý bán chiếc Lexus xác nhận số tiền này.

Toyota không bình luận về thông tin trên, hãng muốn các thỏa thuận về vụ việc này được giữ bí mật, tuy nhiên tờ Los Angeles Times và hãng tin Associated Press đã “đánh hơi” thấy và đưa tin.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc gần San Diego. trong tháng 8 năm 2009 khiến Mark Saylor, 45 tuổi, nhân viên Cục Quản lý Đường cao tốc California và ba thành viên trong gia đình bị thiệt mạng.

Chiếc Lexus ES350 chạy với vận tốc hơn 190 km/giờ, đâm vào một chiếc xe thể thao đa dụng, bay khỏi ven đường, lộn vài vòng rồi bốc cháy khi tiếp đất.

Cuộc điều tra của các nhà chức trách sau đó cho rằng tấm thảm lót sàn bị lắp sai quy cách dẫn đến kẹt chân ga và gây ra vụ tai nạn.

Sau đó Toyota quyết định triệu hồi hàng triệu chiếc xe để thay thế thảm lót sàn.

Đức Duy
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.