Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen

Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen
TPO - Hot girl Mie Nguyen với ngoại hình xinh xắn, dễ thương, đặc biệt với thành tích học tập đáng nể đang được lòng của rất nhiều bạn trẻ. Mie luôn dẫn đầu những trào lưu ăn mặc của giới trẻ Sài thành.

Giành giải nhất cuộc thi Ngôi sao thời trang năm 2010, hiện Mie đang là du học sinh trường đại học Illinois Wesleyan, Mỹ. Phong cách ăn mặc của hot girl này khá đa dạng, cô phối hợp những items một cách ngẫu hứng nhưng lại rất hoàn hảo.

Hãy cùng tham khảo cách mix đồ của cô nàng hot girl sành điệu này nhé.

Trong phong cách hàng ngày, Mie lựa chọn cho mình những bộ quần áo đơn giản, thoải mái nhưng đầy năng động, trẻ trung và mang một chút bụi bặm.

 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 1
Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 2
 
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 3
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 4

Cô chọn phong cách kẹo ngọt, tiểu thư khi dạo phố cùng bạn bè hay ngay cả khi đến trường.

 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 5
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 6
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 7
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 8
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 9
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 10

Trái ngược hoàn toàn với hai phong cách trên, Mie còn lột xác thành một sexy lady khi tham dự những buổi party do nhà trường tổ chức hay khi tham dự những sự kiện thời trang lớn.

 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 11
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 12
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 13
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 14
 Đa phong cách cùng hot girl Mie Nguyen ảnh 15
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.